15/10/2023 23:22 GMT+7

Bí thư Đoàn TP.HCM chiến thắng Hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc

Bí thư Đoàn phường 8, quận 10 (TP.HCM) Nguyễn Khắc Quốc Huy đoạt giải nhất Hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM tối 15-10.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa phải) trao giải nhất cho bí thư Nguyễn Khắc Quốc Huy (TP.HCM) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa phải) trao giải nhất cho bí thư Nguyễn Khắc Quốc Huy (TP.HCM) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hội thi do Trung ương Đoàn tổ chức với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số". Đêm chung kết diễn ra tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Nhiều điểm mới, áp dụng công nghệ thông tin

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết năm đầu tiên hội thi tổ chức quy mô toàn quốc, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng cho đội ngũ bí thư Đoàn cả nước; thu hút 18.521 thí sinh dự thi qua ba vòng loại, vòng thi cấp tỉnh và chung kết toàn quốc.

Hội thi tiếp cận phương pháp, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, trở thành sân chơi bổ ích đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và cho thấy sự quyết tâm, say mê của các bí thư.

"Không chỉ tranh tài, hội thi còn là sân chơi giúp đội ngũ thủ lĩnh thanh niên cơ sở rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần hình thành nề nếp tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn", anh Lâm nói.

Khá đông khán giả đã đến cổ vũ cho hội thi - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Khá đông khán giả đã đến cổ vũ cho hội thi - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ

Anh Phạm Kiên Trung - bí thư Đoàn Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan chính trị (Ban thanh niên Quân đội) - chia sẻ hội thi rất bổ ích, giúp trang bị cho các thí sinh kiến thức, kỹ năng, nhất là thêm nhiều kỷ niệm.

Trong khi đó, chị Vũ Thị Hải Ngọc - bí thư Đoàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng) - nói ấn tượng với thử thách của vòng thi "Bí thư Đoàn cơ sở - trải nghiệm" tại trạm Đường sách TP.HCM.

72 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết chia thành các đội, thực hiện video giới thiệu về đội, mô hình chuyển đổi số các hoạt động Đoàn, ca ngợi con người, đất nước Việt Nam.

Thử thách chính là cần hoàn thành trong thời gian ngắn cùng với thử thách qua phần trắc nghiệm kiến thức.

Các thí sinh cũng được kiểm tra khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp qua thử thách mời du khách nước ngoài hát ca khúc Thanh niên làm theo lời Bác.

20 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào đêm chung kết đối kháng trực tiếp với các phần thi: Thông thái, Nhạy bén và Bản lĩnh.

Hai giải phụ video được yêu thích nhất và cán bộ Đoàn cơ sở được yêu thích nhất - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hai giải phụ video được yêu thích nhất và cán bộ Đoàn cơ sở được yêu thích nhất - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Bí thư Đoàn chiến thắng kép

Không chỉ bước lên bục cao nhất hội thi cấp toàn quốc, anh Nguyễn Khắc Quốc Huy cũng là quán quân hội thi này của TP.HCM hồi cuối tháng 8.

Chung cuộc, giải nhì thuộc về chị Phạm Trần Trúc Mai (bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Phan Hữu Minh (bí thư Đoàn Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Ban thanh niên Công an nhân dân).

Ba thí sinh đồng giải ba gồm Bùi Thị Hồng Khánh (bí thư Đoàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu), Nguyễn Sỹ Tuân (bí thư Đoàn Tiểu đoàn 97, Bộ tham mưu Quân khu 4, Ban thanh niên Quân đội) và Nguyễn Minh Anh (bí thư Đoàn phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Nguyễn Khắc Quốc Huy là quán quân bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP.HCMNguyễn Khắc Quốc Huy là quán quân bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP.HCM

Bí thư Đoàn phường 8 (quận 10) Nguyễn Khắc Quốc Huy đạt giải cao nhất Hội thi bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP.HCM năm 2023 tối 29-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên