10/01/2014 03:03 GMT+7

Bị ngưng tim, hồi sinh nhờ bắc cầu mạch vành

T. LŨY
T. LŨY

TT - Bác sĩ Ngô Đức Hải - trưởng đơn vị tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long - cho biết sáng 9-1, tình trạng của bệnh nhân được mổ cấp cứu bắc cầu mạch vành do bị nhồi máu cơ tim đã ổn định, bệnh nhân đã tỉnh táo.

Theo người nhà, trưa 7-1 ông N.T.L. (51 tuổi, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) đột nhiên mệt, đau thắt ngực, khó thở, được đưa đến trạm y tế xã. Ngay sau đó ông L. được chuyển đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Tình trạng lúc nhập viện bệnh nhân đã rơi vào choáng, huyết áp tụt, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ở mức độ cao nhất.

Kết quả hội chẩn quyết định mổ tim hở để bắc cầu mạch vành do không thể can thiệp bằng kỹ thuật nong hay đặt stent. Ngay khi chuẩn bị mổ bệnh nhân đã đột ngột ngừng tim, phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Cuộc mổ kéo dài hơn năm giờ, êkip mổ đã thực hiện ba cầu nối vào các mạch máu của tim bệnh nhân.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên