21/07/2023 16:14 GMT+7

Bhutan: Lũ quét cuốn trôi một phần đập thủy điện, 20 người mất tích

Mưa lớn gây lũ quét đã cuốn trôi một phần của đập thủy điện nhỏ tại Bhutan hôm 20-7, khiến 20 người mất tích.

Thủ tướng Bhutan Lotay Tshering - Ảnh: AFP

Thủ tướng Bhutan Lotay Tshering - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ báo chí địa phương cho biết: khoảng 20 người đã mất tích khi lũ quét cuốn trôi một phần của đập thủy điện ở Bhutan trong ngày 20-7.

Theo bài đăng của tờ The Bhutanese trên Twitter, một phần của dự án thủy điện Yungichhu tại vùng xa xôi phía đông Bhutan đã bị lũ quét cuốn trôi, tuy nhiên phần chính của dự án không bị tổn hại.

“Đây là một thảm họa lớn”, báo The Bhutanese dẫn lời một quan chức không nêu tên của Druk Green Power - đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng thủy điện.

Người này cũng cho biết nhân viên dự án nằm trong nhóm 20 người mất tích.

Theo các nhà chức trách, đội cứu hộ và tìm kiếm đang gấp rút tiếp cận khu vực xảy ra vụ việc.

Thủ tướng Bhutan Lotay Tshering cũng đang trên đường đến hiện trường, Văn phòng thủ tướng thông tin.

Hiện Reuters vẫn chưa nhận được phản hồi từ Druk Green Power.

Bhutan hiếm khi ghi nhận các thảm họa lớn. Năm 2021, ít nhất 10 người thiệt mạng khi lũ quét cuốn trôi một khu trại tại một vùng núi.

Trong năm nay, quốc gia láng giềng của Bhutan là Nepal đã ghi nhận ít nhất 25 người thiệt mạng và 25 người mất tích do các trận lũ quét và lở đất trong mùa mưa bắt đầu từ tháng 6.

Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết "Bhutan có bão"Cô gái đi 50 nước gây tranh cãi vì viết 'Bhutan có bão'

TTO - Thông tin trong cuốn sách 'Thích là nhích' rằng Bhutan có bão dữ dội, dân số đa phần không biết chữ của Alex Tu bị nhiều người phản bác là sai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên