28/09/2023 13:46 GMT+7

Bắt trộm đu dây vào cửa hàng FPT, lấy nhiều iPhone và máy tính xách tay

Lợi và Phan khai còn thực hiện hơn 5 vụ trộm cắp tài sản khác tại các cửa hàng FPT trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM.

Huỳnh An Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: ĐỨC HUY

Huỳnh An Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: ĐỨC HUY

Ngày 28-9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh An Lợi (32 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoàng Phan (21 tuổi, ngụ xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Tạm giữ hai nghi phạm đu dây vào nhiều cửa hàng lấy trộm điện thoại, máy tính

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 2-9, Lợi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại cửa hàng "FPT Shop" tọa lạc ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nên kêu Phan chạy xe máy chở Lợi từ TP.HCM đến cửa hàng trên để trộm cắp thì Phan đồng ý.

Khoảng 20h cùng ngày, cả hai đến cửa hàng rồi đi quan sát xung quanh, sau đó ăn uống, nghỉ ngơi. Đến khoảng 1h ngày 3-9, Phan chạy xe máy chở Lợi đến cửa hàng "FPT Shop" để trộm tài sản.

Đến nơi Lợi xuống xe, còn Phan chạy cách cửa hàng khoảng 1km để đợi, Lợi leo qua trụ cổng chào khu phố rồi leo lên được mái nhà cửa hàng. Sau đó Lợi đi đến bảng hiệu cạy gãy các thanh sắt, dùng dây dù buộc một đầu vào thanh sắt rồi thả dây dù đu vào bên trong cửa hàng.

Lợi mở hộc tủ tại vị trí sát nền gạch ở góc cửa hàng lấy trộm nhiều điện thoại di động và laptop đặt bên trong bỏ vào 1 cái túi mang theo gồm 24 điện thoại di động iPhone các loại và 3 Macbook Air, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Sau khi bỏ đầy túi, Lợi mang ra ngoài bằng đường vào ban đầu, thu sợi dây dù lại. Lúc leo xuống thì phát hiện người chạy tới nên Lợi hoảng sợ bỏ lại tài sản trộm được trên mái nhà, Lợi điện thoại kêu Phan đến đón chở về TP.HCM.

Đến ngày 26-9, Lợi và Phan bị bắt giữ khi đang ở một nhà trọ tại TP.HCM và tỉnh Đắk Nông.

Qua xác minh ban đầu, Lợi và Phan khai còn thực hiện hơn 5 vụ trộm cắp tài sản khác tại các cửa hàng "FPT Shop" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM. Lợi khai do cần tiêu xài cá nhân và nợ nần tiền cá độ bóng đá nên đã rủ Phan đi trộm cắp tài sản.

Cửa hàng FPT Shop nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cửa hàng FPT Shop nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cắt mái tôn đột nhập FPT Shop trộm hơn nửa tỉ đồngCắt mái tôn đột nhập FPT Shop trộm hơn nửa tỉ đồng

TTO - Lợi dụng cửa hàng FPT Shop không có bảo vệ trông coi, Toàn cắt mái tôn rồi đột nhập vào bên trong phá két sắt lấy đi hơn nửa tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên