16/10/2017 17:17 GMT+7

Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ Trà Vinh

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ông Lê Văn Hồng Anh - phó giám đốc sở này - cùng nguyên giám đốc Diệp Văn Sơn bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái.

Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ Trà Vinh - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hồng Anh bị bắt tại nơi làm việc - Ảnh: TTXVN

Chiều 16-10, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Sơn (61 tuổi) - nguyên giám đốc, và ông Lê Văn Hồng Anh (48 tuổi) - phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Trà Vinh, để điều tra về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra, ông Sơn và ông Anh đã để xảy ra sai phạm về tài chính, kê khống chứng từ để quyết toán và cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ không đúng đối tượng trong quá trình thực hiện dự án "Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh", gây thất thoát ngân sách với số tiền 700 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Thanh Phục - phó giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN, và ông Phạm Thanh Hải - trưởng phòng Hành chính - tổ chức trung tâm, để điều tra cùng về hành vi "tham ô tài sản".

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hồng Nguyên - nguyên giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, khi bị bắt đang giữ chức chánh thanh tra Sở KHCN tỉnh Trà Vinh - để điều tra về hành vi "cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ Trà Vinh - Ảnh 2.

Ông Diệp Văn Sơn bị bắt tại nhà riêng - Ảnh: TTXVN

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2013, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Trà Vinh nhận thực hiện dự án "Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Trà Vinh" với thời gian thực hiện 36 tháng (từ tháng 4-2013 đến tháng 3-2016), tổng kinh phí 4 tỉ đồng.

Trong đó ngân sách trung ương hơn 2,6 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Trong thời gian này, ông Trần Thanh Phục khi đó là phó giám đốc Trung tâm được phân công làm chủ nhiệm dự án, ông Phạm Thanh Hải làm thành viên dự án.

Quá trình triển khai dự án đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về tài chính, gây thiệt hại số tiền lớn cho ngân sách.

Đến tháng 1- 2016, ông Trần Hồng Nguyên được luân chuyển làm chánh thanh tra Sở KH-CN tỉnh Trà Vinh.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên