25/10/2023 18:59 GMT+7

Bắt tạm giam con trai 14 tuổi đầu độc cha và bà nội chết, làm rõ có đồng phạm không

Công an tỉnh Tiền Giang xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng, không phải một vụ ngộ độc thông thường và khả năng nạn nhân bị đầu độc bằng một chất độc cực mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - thông tin vụ việc cháu bé đầu độc cha và bà nội, tại buổi họp báo - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - thông tin vụ việc cháu bé đầu độc cha và bà nội, tại buổi họp báo - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Chiều 25-10, đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Q. (14 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".

Vụ đầu độc cha và bà nội chết: khởi tố, bắt tạm giam người con trai 14 tuổi

"Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ xem có đồng phạm hay không và liệu có đối tượng che giấu tội phạm hay không. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giết chết hai người, quá trình điều tra, Q. thừa nhận hành vi phạm tội", đại tá Lộc nói.

Trước khi đầu độc người thân, Q. đã lên mạng tìm hiểu cách giết cha

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang - thông tin vụ việc cháu bé đầu độc cha và bà nội - Video: HOÀI THƯƠNG

Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho hay liên quan đến vụ cháu bé đầu độc bà nội, cha và bác bằng bả chó được bỏ vào trong sữa xảy ra vào ngày 15-10 trên địa bàn huyện Cái Bè, trước khi ra tay, Q. đã lên mạng tải phim "đen" về xem và đặc biệt là tìm hiểu "cách giết cha", "cách giết gia đình" trên mạng.

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định ngay đây là một vụ việc nghiêm trọng, không phải một vụ ngộ độc thông thường và khả năng nạn nhân bị đầu độc bằng một chất độc cực mạnh.

"Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để nắm tình hình và lấy các mẫu thực phẩm trong nhà, yêu cầu gia đình cộng tác với lực lượng chức năng", đại tá Lộc nói.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 14-10, cụ bà Phạm Thị Phấn (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phát hiện con ruột là ông Phạm Văn Yên (45 tuổi) nằm chết trên giường. Người nhà tưởng ông Yên chết do bệnh lý nên tổ chức mai táng mà không trình báo chính quyền.

Đến 22h cùng ngày, con gái pha cho cụ Phấn 100ml sữa. Khoảng 5 phút sau khi uống sữa, cụ Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và chết trên đường đi cấp cứu. Gia đình cũng nghĩ cụ Phấn mất do bệnh lý nên không trình báo công an.

Khoảng 4h ngày 15-10, ông Phạm Minh Tân (55 tuổi, con cụ Phấn) đến phụ đám tang. Tại đây, ông Tân cũng pha 150ml sữa uống. Khi uống được khoảng 50ml sữa, ông bị nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu.

Sau đó ông Tân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng rất nặng: tổn thương gan, thận, phổi, cơ tim; thở máy và phải lọc máu. Hiện ông Tân sức khỏe đã ổn định và xuất viện về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra đã xác định con ruột ông Yên là Phạm Minh Q. có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Q. khai nhận từ khi lên 6 tuổi do cha mẹ ly thân nên Q. và hai em về ở với mẹ bên ông bà ngoại tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 2021, Q. bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột tại tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 2-3 năm gần đây buổi tối Q. về ngủ tại nhà của bà nội và cha ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ông Yên thường xuyên uống rượu, nhiều lần Q. kêu cha bỏ rượu thì bị ông la mắng nên Q. nảy sinh ý định giết ông Yên.

Ngày 13-10, Q. cùng em ruột gặp ông N.P.Đ. (39 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) để xin bả chó về "thuốc" chó hoang. Sau đó khoảng 23h cùng ngày, Q. lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (mà cụ Phấn và ông Yên hay uống).

Đến sáng hôm sau, Q. đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Yên chết.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Cảnh sát đang điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Nghi ngộ độc sau uống sữa: Sức khỏe bệnh nhân cải thiện dù chưa xác định được độc chấtNghi ngộ độc sau uống sữa: Sức khỏe bệnh nhân cải thiện dù chưa xác định được độc chất

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi uống sữa tại Tiền Giang đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên