11/04/2015 07:33 GMT+7

Bắt hai xe đổ trộm 50 tấn chất thải công nghiệp

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 10-4, thông tin từ Công an Đồng Nai cho hay vừa mới bắt quả tang hai xe tải đổ trộm khoảng 50 tấn chất thải công nghiệp chưa rõ xuất xứ ra môi trường.

Hiện trường bắt quả tang vụ đổ trộm 50 tấn chất thải - Ảnh: A Lộc

Trước đó, khoảng 15g ngày 9-4, Công an Đồng Nai bắt quả tang hai xe tải mang biển kiểm soát 60N-5679 do tài xế Nguyễn Hữu Chung (43 tuổi) và 60L-4079 do tài xế Nguyễn Minh Quang (51 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang đổ trộm chất thải có dạng bột nhuyễn có màu đen, bốc lên mùi hắc khó chịu ra bãi đất trống thuộc KP.3, P.Long Bình, TP. Biên Hoà.

Bước đầu làm việc, hai tài xế trên khai nhận được ông Hoàng Đức Phát (ngụ huyện Long Thành) thuê chở hàng cho ông.

Theo đó, hai tài xế sẽ chở hàng cho ông này từ huyện Long Thành đến đổ tại bãi đất trống tại KP.3, phường Long Bình. Sau mỗi chuyến hàng, tài xế được trả thù lao trọn gói là 1,3 triệu đồng/14 tấn hàng.

Khoảng 7g sáng 9-4, hai tài xế Chung và Quang chạy xe vào công ty bột ngọt Vedan (huyện Long Thành) để bốc hàng. Từ đó, hai tài xế lái xe chở hàng đến đổ tại địa điểm đã thoả thuận. Sau lần đầu thực hiện trót lọt, đến lần thứ hai khi đang đổ hàng ngay vị trí cũ thì bị bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nận có khoảng 50 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý được đổ ra môi trường chờ san lấp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra về nguồn gốc chất thải này có phải từ Công ty Vedan như lời khai của các tài xế hay không.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên