17/11/2015 09:35 GMT+7

Bắt hai cán bộ liên quan việc giải phóng, đền bù đất

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Liên quan đến sai phạm về đền bù, giải phóng mặt bằng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lại có hai cán bộ bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sáng 17-11, đại tá Phạm Văn An, trưởng phòng PC46, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Dục (31, nguyên thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh) và Lê Thị Hồng Vân (28 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, khi chưa tách huyện Kỳ Anh thành thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng của dự án khu công nghiệp Phú Vinh thuộc xã Kỳ Long và Kỳ Liên.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Dục và Vân cùng một số cán bộ xã và huyện đã dựng hồ sơ bồi thường 69 thửa đất lâm nghiệp thành đất nông nghiệp cho 52 hộ dân.

Cả hai cũng chuyển 9,36 ha đất thuộc trường học xã Kỳ Long thành đất công ích nông nghiệp để được nhận tiền đền bù...

Theo đại tá An, hành vi chuyển đổi loại đất của các đối tượng gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 7,8 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Liên quan đền bù ở thị xã Kỳ Anh, trước đó đã có bốn cán bộ bị khởi tố tội cố ý làm trái, gồm ông Nguyễn Văn Bổng (nguyên chủ tịch huyện Kỳ Anh), Lê Anh Đức, Nguyễn Huy Tường (cán bộ ban chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh quản lý), Lê Hữu Diện - nguyên chủ tịch phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Long) và Lê Quang Hà (phó bí thư phường Kỳ Long).

Ông Nguyễn Hồng Quân (tổ trưởng tổ kiểm đếm thuộc Hội đồng bồi thường dự án Phú Vinh) và Lê Minh Hải (cán bộ Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã Kỳ Anh) cũng bị bắt vì gây thất thoát trong việc hỗ trợ, bồi thường gần 16 tỉ đồng tiền của Nhà nước.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên