28/11/2014 12:21 GMT+7

Bão Sinlaku hướng vào Bình Định - Khánh Hòa

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Sau khi vào biển Đông, sáng nay 28-11 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 4 trên biển Đông có tên quốc tế là Sinlaku (tên do đảo quốc Micronesia đề xuất).

Sơ đồ dự báo bão Sinlaku - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định ngày mai 29-11 bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, khu vực bị ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trọng tâm là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Bão cũng sẽ gây ra đợt mưa to từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây nguyên.

10g ngày 28-11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10g ngày 29-11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ chiều 29-11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 - 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên từ tối 29-11 có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên