11/12/2023 16:08 GMT+7

Bảng quảng cáo ‘trơ xương’, hiểm họa trên đầu người đi đường

Hiện nay tại TP.HCM, hàng loạt bảng quảng cáo đang ở tình trạng trơ khung, hoen gỉ hoặc có bạt bao bọc nhưng đã mục nát, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Người dân phản ánh hai khung sắt hoen gỉ, cong vênh của bảng quảng cáo trên nóc một ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) làm họ bất an khi đi ngang qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân phản ánh hai khung sắt hoen gỉ, cong vênh của bảng quảng cáo trên nóc một ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) làm họ bất an khi đi ngang qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vào ngày 19-7-2021, một bảng quảng cáo cỡ lớn (bảng này có chiều dài và rộng khoảng 10m, có phần trụ cao khoảng 20m) đã đổ sụp, chắn ngang phần đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An, TP Thủ Đức), may mắn không làm ai bị thương.

Hay gần đây, ngày 14-11, tại ngã tư Bảy Hiền (phường 4, quận Tân Bình), một tấm bạt quảng cáo có kích cỡ lớn bị rách thành nhiều mảnh, cùng với một vài thanh sắt bất ngờ rớt xuống đường khiến nhiều người khiếp vía.

Hai vụ việc nêu trên chỉ là một vài trong số các sự cố từ bảng quảng cáo xảy ra trong những năm qua. Đặc biệt đối với các bảng quảng cáo đã mục gỉ, lâu ngày không được kiểm tra.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tình trạng bảng quảng cáo trơ khung xuất hiện trên khắp các tuyến đường ở TP.HCM như: Điện Biên Phủ (quận 1), Võ Nguyên Giáp, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, quận 3, quận 10),…

Điều đáng nói, một số bảng quảng cáo đã hoen gỉ, mục nát khiến người dân nơm nớp lo âu mỗi khi đi qua. Các cột bảng quảng cáo này có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

49% bảng quảng cáo ngoài trời không phép

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hiện nay TP có 1.515 bảng quảng cáo ngoài trời. Trong đó có đến 747 tấm được xác định không phép (tức hơn 49%). Một số bảng quảng cáo bị biến tướng từ trụ pa nô cổ động chính trị do cơ quan chức năng cấp phép trước đó.

Những năm qua, mặc dù Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã xử phạt hàng ngàn trường hợp vi phạm quảng cáo ngoài trời nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Các lỗi phổ biến như: dựng bảng quảng cáo không đúng nơi quy hoạch, không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cháy nổ, thoát hiểm, kết cấu...

Bảng quảng cáo đổ sập chắn ngang đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An, TP Thủ Đức), hồi tháng 7-2021, khiến nhiều người đi đường một phen thót tim - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bảng quảng cáo đổ sập chắn ngang đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn dạ cầu Sài Gòn (phường Bình An, TP Thủ Đức), hồi tháng 7-2021, khiến nhiều người đi đường một phen thót tim - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bảng quảng cáo này đang được sửa chữa, dựng đứng trở lại. Trên cột bảng quảng cáo vẫn còn ám màu hoen gỉ, khói đen sau 2 năm đổ sập. Ghi nhận ngày 10-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Bảng quảng cáo này đang được sửa chữa, dựng đứng trở lại. Trên cột bảng quảng cáo vẫn còn ám màu hoen gỉ, khói đen sau 2 năm đổ sập. Ghi nhận ngày 10-12 - Ảnh: LÊ PHAN

Bảng quảng cáo trơ khung tại ngã năm Đài Liệt sĩ (Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Xí - quốc lộ 13), nơi đây mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe qua lại - Ảnh: LÊ PHAN

Bảng quảng cáo trơ khung tại ngã năm Đài Liệt sĩ (Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Xí - quốc lộ 13), nơi đây mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe qua lại - Ảnh: LÊ PHAN

Nhìn ở khoảng cách gần hơn có thể thấy rõ bảng quảng cáo tại ngã năm Đài Liệt sĩ đã gỉ sét, một số thanh sắt bị gãy và cong vênh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhìn ở khoảng cách gần hơn có thể thấy rõ bảng quảng cáo tại ngã năm Đài Liệt sĩ đã gỉ sét, một số thanh sắt bị gãy và cong vênh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Một bảng quảng cáo khác trên đường Điện Biên Phủ (quận 1) cũng đang trong tình trạng tương tự. Bảng này không dán nội dung, mà chỉ còn lại phần khung sắt hoen gỉ tạo nên khung cảnh xấu xí, nhếch nhác - Ảnh: LÊ PHAN

Một bảng quảng cáo khác trên đường Điện Biên Phủ (quận 1) cũng đang trong tình trạng tương tự. Bảng này không dán nội dung, mà chỉ còn lại phần khung sắt hoen gỉ tạo nên khung cảnh xấu xí, nhếch nhác - Ảnh: LÊ PHAN

Thường xuyên đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), anh Tô Tấn Linh cho biết một số bảng cáo ở khu vực này rơi vào tình trạng "ế khách" lâu nay. Tuy nhiên không thấy đơn vị nào đến kiểm tra độ bền hay di dời đi chỗ khác. "Việc này đã vô tình biến các bảng quảng cáo thành mối hiểm họa ngay trên đầu người đi đường. Nếu như bảng đổ sập, rớt sắt trúng người dân thì ai chịu trách nhiệm?", anh Linh thắc mắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thường xuyên đi qua đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), anh Tô Tấn Linh cho biết một số bảng cáo ở khu vực này rơi vào tình trạng "ế khách" lâu nay. Tuy nhiên không thấy đơn vị nào đến kiểm tra độ bền hay di dời đi chỗ khác. "Việc này đã vô tình biến các bảng quảng cáo thành mối hiểm họa ngay trên đầu người đi đường. Nếu như bảng đổ sập, rớt sắt trúng người dân thì ai chịu trách nhiệm?", anh Linh thắc mắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Để quảng bá sản phẩm, thương hiệu, nên các tấm bảng quảng cáo khổ lớn đều được đặt tại nơi đông người, các nút giao thông lớn... Vì vậy nếu lỡ chúng đổ sập thì hậu quả sẽ rất khó lường - Ảnh: LÊ PHAN

Để quảng bá sản phẩm, thương hiệu, nên các tấm bảng quảng cáo khổ lớn đều được đặt tại nơi đông người, các nút giao thông lớn... Vì vậy nếu lỡ chúng đổ sập thì hậu quả sẽ rất khó lường - Ảnh: LÊ PHAN

Theo nhiều người dân, việc thường xuyên kiểm tra độ bền của bảng và bạt quảng cáo là hết sức cần thiết. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng cần xử lý nghiêm và công khai các đơn vị quảng cáo trái phép hoặc không đảm bảo an toàn. Trong ảnh là một bảng quảng cáo tại vòng xoay Điện Biên Phủ đang được thay bạt mới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo nhiều người dân, việc thường xuyên kiểm tra độ bền của bảng và bạt quảng cáo là hết sức cần thiết. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng cần xử lý nghiêm và công khai các đơn vị quảng cáo trái phép hoặc không đảm bảo an toàn. Trong ảnh là một bảng quảng cáo tại vòng xoay Điện Biên Phủ đang được thay bạt mới - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhức mắt với quảng cáo, rao vặt nhan nhản mặt tiền trung tâm TP.HCMNhức mắt với quảng cáo, rao vặt nhan nhản mặt tiền trung tâm TP.HCM

Nhà cửa ở trung tâm TP.HCM bị bao vây đến ngột ngạt bởi các hình vẽ, miếng dán cho thuê nhà, quảng cáo rao vặt… ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân chính do việc kinh doanh khó khăn, nhiều 'mặt tiền' phải đóng cửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên