12/08/2012 08:07 GMT+7

"Bản nhạc giao hưởng của âm nhạc Anh"

B.N.
B.N.

TT - Đó là chủ đề của buổi lễ bế mạc Olympic London diễn ra rạng sáng mai 13-8 (THTT lúc 2g45 trên kênh VTV3) mà giám đốc âm nhạc David Arnold đã tiết lộ với giới truyền thông. Trong buổi lễ, các nghi thức sẽ diễn ra xuyên suốt trên nền của 30 tác phẩm âm nhạc Anh tiêu biểu.

TT -  Đó là chủ đề của buổi lễ bế mạc Olympic London diễn ra rạng sáng mai 13-8 (THTT lúc 2g45 trên kênh VTV3) mà giám đốc âm nhạc David Arnold đã tiết lộ với giới truyền thông. Trong buổi lễ, các nghi thức sẽ diễn ra xuyên suốt trên nền của 30 tác phẩm âm nhạc Anh tiêu biểu.

Hiện các chi tiết cụ thể vẫn được ban tổ chức giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng theo Hãng tin Reuters, sẽ có khoảng 4.100 người tham gia biểu diễn. Các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng cùng tham gia như nữ hoàng guitar Brian May, George Michael - ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thập niên 1990 từng đoạt giải Grammy, Tinie Tempah, Jessie J và nhóm Pet Shop Boys. Ngoài ra nhóm nhạc nữ nổi tiếng Spice Girls với sự góp mặt của Victoria Beckham (vợ tiền vệ David Beckham) cũng nhiều khả năng tham gia biểu diễn một tiết mục. Để chuẩn bị cho buổi lễ, ban tổ chức đã tổ chức 15 buổi diễn tập cho các tình nguyện viên ở trường quay nổi tiếng Three Mills Studio. Còn buổi diễn tập chính được tổ chức tại một nơi bí mật ở London.

David Arnold - nhà sản xuất nhạc cho năm bộ phim James Bond, người phụ trách chỉ huy âm nhạc của buổi lễ - nói với báo điện tử Daily Telegraph: “Chúng tôi sẽ cố gắng khắc họa những khoảnh khắc mà bất cứ ai từ vùng quê Cotswolds ở phía tây xem buổi lễ qua truyền hình hoặc những người ở các ngôi nhà cao tầng tại East End cũng sẽ bắt gặp bóng dáng họ. Và khi ấy họ phải thốt lên: “Đó là chúng tôi và đó thật sự là nước Anh. Buổi lễ sẽ thật đẹp, táo bạo và ly kỳ”.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên