29/10/2017 06:52 GMT+7

Ban lãnh đạo Catalonia tuyên bố vẫn đi làm dù bị phế truất

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO -Thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont của Catalonia tuyên bố ông sẽ đi làm bình thường vào ngày maii sau khi kêu gọi mọi người "phản kháng hoà bình" sự can thiệp của chính quyền Tây Ban Nha.

Ban lãnh đạo Catalonia tuyên bố vẫn đi làm dù bị phế truất - Ảnh 1.

Ông Carles Puigdemont cùng người ủng hộ trên đường phố Girona ngày 28-10 - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố mới nhất, ông Puigdemont cho biết ông sẽ vẫn đến văn phòng vào thứ Hai (30-10) nếu không bị lực lượng cảnh sát "cưỡng chế ngăn cản". 

Trước đó, ông khẳng định chỉ có nghị viện Catalonia mới có quyền bầu hay bãi miễn chính phủ khu vực này và cam kết sẽ nỗ lực "xây dựng một đất nước tự do" sau khi Catalonia tuyên bố độc lập trong tuần qua.

Bộ trưởng phụ trách lãnh thổ và tính ổn định của Catalonia, Josep Rull, cũng tuyên bố ông sẽ tiếp tục làm việc như "bộ trưởng của Cộng Hoà Catalan mới". 

"Nelson Mandela đã nói kẻ chiến thắng là kẻ mộng mơ không bao giờ bỏ cuộc… Chúng tôi không bao giờ đầu hàng trước thách thức để lại cho con cháu một đất nước tốt đẹp hơn" - trang El Nacional dẫn lời ông Rull.

Thứ Hai (30-10) cũng là ngày ông Puigdemont và các quan chức có thể đối mặt với cáo buộc nổi loạn từ công tố viên của Madrid.

Ngay sau khi Catalonia tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha ngày 27-10, chính quyền Madrid đã quyết định hành động nhằm lấy lại quyền tự trị của khu vực này bằng việc giải tán quốc hội khu vực, sa thải các lãnh đạo và tuyên bố tổ chức bầu cử vào ngày 21-12 tới.

Phó thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria được giao nắm quyền Catalonia cho đến khi bầu cử. Bà Saenz de Santamaria đã có cuộc gặp mới đây với các quan chức trong chính quyền trung ương dự kiến sẽ nắm các bộ trong chính quyền Catalonia. Trước đó, bà đã cảnh báo sẽ sa thải bất cứ nhân viên nào của Catalonia coi thường Hiến pháp Tây Ban Nha.

Bộ nội vụ Tây Ban Nha cho biết đã lực lượng an ninh của chính quyền trung ương đã phong toả các toà nhà công quyền ở Catalonia và có thể sẽ thay thế các lực địa phương nếu cần thiết. Madrid cũng đã cách chức cảnh sát trưởng Josep Lluis Trapero - nhân vật trở thành anh hùng của nhóm ủng hộ ly khai sau cuộc trưng cầu dân ý hồi 1-10.

Ban lãnh đạo Catalonia tuyên bố vẫn đi làm dù bị phế truất - Ảnh 2.

Cảnh sát Tây Ban nha canh gác tại Cảng Barcelona - Ảnh: REUTERS

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên