24/12/2022 17:16 GMT+7

Bắc Giang kỷ luật 8 đảng viên vi phạm đất đai

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang vừa thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp xã, cấp huyện vì vi phạm đất đai dẫn tới nhiều trường hợp xây nhà kiên cố rất khó xử lý.

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang kỷ luật khiển trách Ban chấp hành Đảng bộ xã Châu Minh (huyện Hiệp Hòa) nhiệm kỳ 2020 - 2025 vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, không lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh để xảy ra 40 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. 

Đến nay, nhiều trường hợp rất khó xử lý, khắc phục hậu quả. Đặc biệt, có 14 trường hợp chưa xử lý xong như vụ bảy nhà xây dựng kiên cố. Đồng thời, một số vụ việc còn để xảy ra vi phạm về thời hạn giải quyết, không thực hiện thủ tục công khai kết quả giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại.

"Vi phạm của Ban chấp hành Đảng bộ xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm ảnh hưởng đến uy tín, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa", Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang kết luận. 

Qua đánh giá, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang thống nhất kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thảo - phó chủ tịch thường trực UBND huyện Hiệp Hòa - bằng hình thức khiển trách. Ông Thảo là lãnh đạo được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai nhưng thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm dẫn tới 52 trường hợp vi phạm đất đai.

Ông Hoàng Văn Thái - trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa - bị khiển trách vì thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đồng thời chưa tham mưu chỉ đạo ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm dẫn tới nhiều trường hợp khó khăn khắc phục hậu quả. Cũng với lý do trên, ông Nguyễn Văn Công, phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa bị kỷ luật cảnh cáo.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Giang - nguyên bí thư Đảng ủy xã Châu Minh - bị khiển trách vì liên đới trách nhiệm trong kiểm tra để xảy ra 40 trường hợp vi phạm đất đai.

Với hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Đinh Công Nam - chủ tịch UBND xã Châu Minh nhận trách nhiệm về việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm. Thậm chí, ông còn không chỉ đạo phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm đất đai. Cũng tại xã Châu Minh, ông Nguyễn Đình Quỳnh - phó chủ tịch UBND xã Châu Minh - bị kỷ luật cảnh cáo do cùng vi phạm về đất đai dẫn tới 14 trường hợp chưa xử lý xong, thậm chí đã xây nhà kiên cố, cao tầng.

Còn Chủ tịch UBND xã Mai Đình (huyện Hiệp Hoà) Hà Huy Hường bị kỷ luật khiển trách vì chưa quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đất đai, chất lượng giải quyết khiếu nại thấp.

Cũng về sai phạm trong lĩnh vực đất đai, ông Ngô Văn Đồng - phó chủ tịch UBND xã Mai Đình nhận kỷ luật khiển trách vì để xảy ra 4 trường hợp vi phạm đất đai. Đến nay, còn có trường hợp khó xử lý, khắc phục hậu quả.

Khai trừ Đảng hàng loạt lãnh đạo ở Bắc Ninh do sai phạm đất đai Khai trừ Đảng hàng loạt lãnh đạo ở Bắc Ninh do sai phạm đất đai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định kỷ luật khai trừ Đảng hàng loạt lãnh đạo sở, ngành liên quan đến sai phạm đất đai tại thành phố Từ Sơn. Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, nguyên giám đốc Sở Tài chính cũng bị đề nghị kỷ luật Đảng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên