02/02/2016 11:29 GMT+7

Ba tàu cá bị cháy giữa đêm

MINH KỲ - TRẦN MAI
MINH KỲ - TRẦN MAI

TTO - Khoảng 2g sáng 2-2, tại khu vực neo đậu tàu cá ở cầu Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi 3 tàu cá công suất lớn.

Một chiếc tàu cá bị thiêu rụi  - Ảnh: Minh Kỳ

Khi đang neo đậu, tàu cá QNg 98156 của ngư dân Võ Tân cùng 2 tàu cá QNg 98748 và QNg 98032 của ngư dân Nguyễn Lượm bị thiêu rụi.

Tại hiện trường, ba tàu cá bị cháy đen, toàn bộ ngư lưới cụ bị thiêu sạch. Nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết, khi phát hiện, tàu của ngư dân Tân cột lửa cao vài mét và lan nhanh sang hai tàu bện cạnh.

Nhiều ngư dân cố gắng dập lửa nhưng không được. Trong đêm, các ngư dân hoảng loạn chặt dây neo, di chuyển các tàu rời xa ba con tàu cháy, đồng thời điện thoại báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi) cử 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC tăng cường thêm 4 xe (trong đó có 2 xe từ Công an tỉnh Bình Định) đến phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên đến khoảng 5g sáng cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt.

Một tàu bị cháy chìm xuống nước, hai tàu chỉ còn bộ khung. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 6 tỉ đồng.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Trần Em, chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cũng đã có mặt tại hiện trường từ 2g sáng để chỉ đạo chữa cháy và di dời các tàu neo trú ở cảng.

“Trước mắt huyện hỗ trợ cho ngư dân Tân 5 triệu đồng và ngư dân Lượm 10 triệu đồng. UBND xã Phổ Thạnh cũng hỗ trợ ông Lượm 5 triệu đồng và ông Tân 3 triệu đồng để giải quyết khó khăn ban đầu”, ông Em nói.

MINH KỲ - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tàu cá thiêu rụi