04/06/2021 15:09 GMT+7

Bà chủ nợ tạt phân gà vào mẹ con người mắc nợ đối mặt 3 tháng đến 2 năm tù

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Viện KSND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đã truy tố bị can Nguyễn Thị Chút, chủ nợ tạt phân gà vào mẹ con người mắc nợ, theo điều luật có khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Bà chủ nợ tạt phân gà vào mẹ con người mắc nợ đối mặt 3 tháng đến 2 năm tù - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chút xách xô phân, chất bẩn trộn dầu hỏa mang sang nhà bà Gái tạt vào bà và đứa con trai 2 tuổi tối 9-4 - Ảnh cắt từ clip

Chiều 4-6, lãnh đạo Viện KSND huyện Tây Hòa xác nhận vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Chút (56 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa), người chủ nợ tạt phân vào mẹ con con nợ, về tội "làm nhục người khác" theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 155 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Theo cáo trạng, vợ chồng bà Cao Thị Gái ở xã Sơn Thành Tây phải thi hành bản án có hiệu lực pháp luật, trả nợ 285 triệu đồng cho bà Chút. Ngày 4-3-2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa ra quyết định thi hành án theo yêu cầu, sau đó ra thông báo phong tỏa tài sản của vợ chồng bà Gái để đảm bảo việc thi hành án.

Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan thi hành án đang thực hiện các thủ tục theo quy định, bà Chút thường xuyên đến nhà bà Gái đòi nợ, khiến đôi bên xảy ra cãi vã.

Khoảng 18h chiều 9-4, bà Chút mang lon nhựa pha phân gà với nước và dầu lửa đến nhà bà Gái để đòi nợ. Thấy nhà bà Gái đóng cổng, bà Chút vác thang trèo vào, rồi tạt hỗn hợp phân gà, chất bẩn nêu trên vào người bà Gái và con bà là bé T.H.L. (2 tuổi) đang được mẹ bồng.

Cán bộ thôn chứng kiến vụ việc đã khuyên nhủ bà Chút, nhưng bà này vẫn tiếp tục tạt hết chất bẩn trong lon lên người mẹ con bà Gái và nói: "Tao đổ phân lên đầu cho nó biết xấu hổ trước mọi người".

Sau khi đoạn clip vụ tạt phân này được đưa lên mạng xã hội, ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án, một ngày sau đó đã khởi tố bị can tội "làm nhục người khác" đối với bà Chút.

Bắt nhóm côn đồ ném mắm tôm, dầu nhớt vào nhà dân để đòi nợ thuê Bắt nhóm côn đồ ném mắm tôm, dầu nhớt vào nhà dân để đòi nợ thuê

TTO - Để đòi nợ thuê, nhóm côn đồ sử dụng mắm tôm, trứng thối và dầu nhớt thải hắt vào nhà người thân của con nợ nhằm uy hiếp, ép phải trả nợ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên