Xe
25/10/2017 10:13 GMT+7

Audi A7 Sportback mới: tự động đỗ xe và chạy khỏi chỗ bãi đậu

TRÙNG DƯƠNG (Theo Roadandtrack)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Roadandtrack)

TTO - Hãng xe Audi vừa trình làng chiếc A7 Sportback phiên bản 2019 với không gian nội thất rộng rãi, nhiều tính năng công nghệ mới, đặc biệt có chế độ điều khiển tự động đỗ xe từ xa.

Audi A7 Sportback mới: tự động đỗ xe và chạy khỏi chỗ bãi đậu - Ảnh 1.

Ngắm A7 Sportback 2019 - Ảnh: Roadandtrack (RT)

A7 Sportback thế hệ mới nằm trong phân khúc xe lai giữa 2 dòng sedan và coupe, được lấy cảm hứng từ chiếc Prologue Concept, trung thành với phong cách mạnh mẽ, sắc nét, đầy góc cạnh.

Như vậy xét về tính chất ngoại hình, A7 Sportback khác nhiều so với hai đối thủ của mình là: BMW 6 Series Gran Coupe và Mercedes-Benz CLS.

Ngoại thất xe khá đẹp, bắt mắt. Phần đầu xe gây ấn tượng bởi cụm đèn pha hẹp, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hình lục giác. Đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu tương tự ở chiếc A8 thế hệ mới, được trang bị công nghệ LED ma trận với nhiều kiểu chiếu sáng khác nhau.

Cánh gió phía sau xe được thiết kế đặc biệt với cơ chế tự động mở, khi xe chạy với vận tốc 120 km/h.

Audi A7 Sportback mới: tự động đỗ xe và chạy khỏi chỗ bãi đậu - Ảnh 2.

Đuôi xe A7 sử dụng cụm đèn hậu tương tự chiếc A8 thế hệ mới - Ảnh: RT

Nội thất A7 thay đổi hoàn toàn, hãng đã bỏ hệ thống nút điều khiển, thay vào đó là hai màn hình hiển thị cảm ứng.

Màn hình 10,1 inch nằm phía trên tích hợp hệ thống thông tin liên lạc MMI, màn hình 8,6 inch thấp hơn được sử dụng theo dõi khí hậu và nhập văn bản.

Audi A7 Sportback mới: tự động đỗ xe và chạy khỏi chỗ bãi đậu - Ảnh 3.

Hai màn hình hiển thị cảm ứng trên A7 Sportback 2019 - Ảnh: RT

Người mua có thể tùy chọn cụm Virtual Cockpit, hay tính năng điều khiển bằng giọng nói… Ngoài ra, A7 trang bị thiết bị bộ điều khiển từ xa, yêu cầu nó tìm chỗ đậu xe trong garage và tự động chạy xe ra khỏi bãi đậu mà không cần người lái phải đụng đến vô-lăng.

Audi A7 Sportback mới: tự động đỗ xe và chạy khỏi chỗ bãi đậu - Ảnh 4.

Nội thất bên trong A7 Sportback 2019 - Ảnh: RT

Phiên bản cao cấp A7 được trang bị thêm 5 cảm biến radar, 5 camera, 12 cảm biến siêu âm và một máy quét lazer. Chiếc A7 Sportback có tổng cộng 39 hệ thống hỗ trợ lái, được chia ra làm ba gói: hỗ trợ đậu xe (bắt đầu từ năm 2018), hỗ trợ băng đường trong thành phố và hỗ trợ du lịch, gói cuối cùng bao gồm ADA và ACC.

Về động cơ, A7 Sportback 2019 sở hữu khối động cơ TFSI V6 tăng áp, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 369 lb-ft.

Nó có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5,3 giây, thông qua hệ dẫn động bốn bánh Quattro và hộp số tự động 7 cấp S-Tronic.

Ngoài ra, mỗi chiếc A7 còn được trang bị hệ thống động cơ hybrid nhẹ (mild hybrid) 48 volt và một pin lithium-ion, tạo ra năng lượng 12kw trong quá trình phanh.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Roadandtrack)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên