14/06/2007 23:24 GMT+7

Ăn cắp vặt, thiệt hại lớn

TÚ ANH (Theo AP
TÚ ANH (Theo AP

TT - Trong năm 2006, các công ty bán lẻ của Mỹ thiệt hại tổng cộng 41,6 tỉ USD do nạn ăn cắp hàng hóa tại các siêu thị. Mức thiệt hại tăng mạnh so với mức 37,5 tỉ USD trong năm 2005 và chiếm tới 1,61% tổng doanh thu cả năm của các hệ thống siêu thị bán lẻ trên toàn nước Mỹ.

Báo cáo của Liên đoàn Bán lẻ toàn quốc (NRF) Mỹ cho biết trong số 41,6 tỉ USD thiệt hại có 19,5 tỉ USD (47%) là do chính các nhân viên cửa hàng ăn cắp; 13,3 tỉ USD (32%) do khách hàng ăn trộm, số còn lại bị mất mát dưới các hình thức khác. Để ngăn chặn tình trạng tội phạm này, các chủ công ty bán lẻ khuyến nghị tăng đầu tư tìm kiếm các công nghệ mới để lắp đặt trong các cửa hàng thay cho các hệ thống camera đang sử dụng phổ biến hiện nay.

TÚ ANH (Theo AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên