LHQ: nửa năm, 1.000 dân thường Afghanistan thiệt mạngĐi xe đạp tranh cử tổng thống
Đại tá Elizabeth Mathias, người phát ngôn lực lượng liên quân, xác nhận thông tin về vụ nổ, song không cho biết mức độ thiệt hại đối với trụ sở trụ sở lực lượng liên quân - cách không xa Đại sứ quán Mỹ, đối diện văn phòng Bộ Giao thông vận tải Afghanistan và nằm cùng đường với Dinh tổng thống Afghanistan.
Phóng to |
Lửa bốc lên từ chiếc xe bom - Ảnh: AP |
“Tôi đang uống trà ở văn phòng thì nghe một tiếng nổ lớn”, Abdul Fahim, bị thương ở chân, kể. “Tôi nằm trên đất và nhìn thấy người bị thương ở khắp nơi, trong đó có nhiều dân thường và cảnh sát”.
Zabiullah Mujahid, một người phát ngôn Taliban, nhận Taliban đã thực hiện vụ tấn công và nói quả bom chứa đến 500 kg chất nổ. Y cũng cho hay lúc đầu kẻ đánh bom tự sát đi bộ, sau đó đã đề nghị đi bằng xe.
Theo AP, trụ sở NATO tại Kabul có nhiều cánh cổng bằng thép và rất nhiều khối xi măng lớn nhằm ngăn kẻ lạ mặt đột nhập, do vậy kẻ đánh bom không thể vượt qua những hàng rào này. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra gần cổng trụ sở NATO cho thấy kẻ đánh bom đã vượt qua được nhiều hàng rào cảnh sát, và dường như là một lời cảnh cáo rằng Taliban có thể tấn công ở bất cứ nơi nào chúng muốn.
Phóng to |
Một người bị thương đang gọi điện cho người thân từ bệnh viện - Ảnh: AP |
Vụ tấn công cũng có thể nhằm mục đích đe dọa những người tham gia cuộc bầu cử vào tuần tới ở Afghanistan. Thời gian gần đây, nước này đã đối mặt với nhiều vụ tấn công chỉ vì cuộc bầu cử nói trên.
Lo ngại cho sự an toàn của công dân nước mình, nhiều nước đã kêu gọi những người đang làm việc tại Afghanistan về nước hoặc chỉ nên làm việc tại nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận