09/07/2014 08:33 GMT+7

Tiếp tục lấy ý kiến mẫu tượng đài Bác Hồ tại TP.HCM

Q.THI
Q.THI

TT - Mẫu tượng đài Bác Hồ tại TP.HCM đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh 1 TP.HCM (số 1 Nguyễn Tất Thành) từ nay đến ngày 30-7.

Đã chọn được mẫu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí MinhLấy ý kiến về mẫu phác thảo tượng đài Bác HồĐặt tượng đài Bác Hồ tại vị trí trang trọng nhất

jsUP47g9.jpgPhóng to
Mẫu tượng Bác Hồ tại TP.HCM được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong suốt tháng 7 để lấy ý kiến nhân dân - Ảnh: Q.T.

Đây là mẫu tượng của nhà điêu khắc Lâm Quang Nới - người thắng cuộc trong cuộc thi sáng tác tượng đài Bác Hồ tại TP.HCM (tổ chức từ ngày 1-6 đến 15-8-2013) với tổng số 32 phác thảo dự thi. Sau khi được chọn, mẫu dự thi của nhà điêu khắc Lâm Quang Nới tiếp tục nhận được ý kiến chỉnh sửa của các cấp lãnh đạo, hội đồng nghệ thuật, ý kiến nhân dân để hoàn thiện. Đây là lần trưng bày tiếp theo nhằm thu thập ý kiến để hoàn thiện tác phẩm trước khi mẫu tượng Bác Hồ được phóng thành tượng thật, dự kiến khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam (30-4-2015) và kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ (19-5-2015).

Mẫu tượng Bác Hồ tại TP.HCM cao 1,7m bằng chất liệu composite, được trưng bày cùng với sa bàn, mô hình tổng thể kiến trúc công viên tượng đài trước UBND TP.HCM (tỉ lệ 1:100) và đường Nguyễn Huệ. Mỗi ngày, phòng trưng bày mở cửa từ 8g-11g30 và 13g30-20g. Khi phóng thành tượng thật, tượng Bác Hồ tại TP.HCM sẽ cao 7,2m bao gồm phần tượng bằng chất liệu đồng cao 4,5m, phần đế 0,9m, phần đài 1,8m. Với nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, đây là lần thứ hai anh thắng tại một cuộc thi sáng tác về mẫu tượng Bác Hồ.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên