23/11/2013 12:08 GMT+7

TP.HCM đề nghị công nhận 46 hiện vật là bảo vật quốc gia

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TT - Số hiện vật này đang thuộc quyền quản lý của ba bảo tàng tại TP.HCM, vừa được UBND TP đề xuất lên Bộ VH-TT&DL để công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 2).

Trong đó, Bảo tàng TP.HCM có bộ sưu tập bản kẽm in tiền giấy của VN giai đoạn 1946-1952, tổng cộng có 12 hiện vật. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có tác phẩm tranh sơn mài và 22 phác thảo liên quan đến tác phẩm này của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Đặc biệt Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cũng giữ 11 hiện vật khác như: ấn đồng “Tả quân chi ấn” của Đô thống chế Tả quân Dinh Thần sách Lê Văn Duyệt, được đúc năm 1802; bản kẽm khuôn in tiền giấy nhiều mệnh giá lưu hành tại miền Nam VN của Chính phủ VN dân chủ cộng hòa trong giai đoạn 1948-1952; áo của vua và hoàng tử triều Nguyễn cùng một số tượng nữ thần, tượng Phật cổ.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên