06/10/2013 04:20 GMT+7

Nguyễn Thị Hiền và những đứa trẻ

Q.THI
Q.THI

TT - Triển lãm tranh Dòng chảy VI - Những đứa trẻ của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Ở tuổi lục tuần, phòng tranh 70 bức sơn mài và sơn dầu cho thấy sức lao động miệt mài của nữ họa sĩ.

Tất cả bức tranh đều sáng tác về đề tài trẻ em, từ những đứa trẻ nông thôn đến thành thị, từ thời chiến đến thời bình, thời bao cấp đến thời mở cửa...

dKX78kT0.jpgPhóng to
Trung thu - tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tại triển lãm

Nhưng dù ở thời nào thì những đứa trẻ của Nguyễn Thị Hiền vẫn trong sáng, thơ ngây, đem lại một cảm giác mà như nữ họa sĩ tâm sự: “Khi vẽ những đứa trẻ lòng tôi ấm áp, dung dị, bình an, tràn đầy tình thương yêu, trân trọng, nâng niu”. Bên cạnh sự tươi sáng của tuổi thơ, những bức tranh của Nguyễn Thị Hiền được điểm xuyết những bông hoa, lá cỏ tạo nên một thế giới hồn nhiên, giàu trí tưởng tượng của các em bé. Triển lãm sẽ trưng bày đến hết ngày 11-10-2013.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên