20/04/2010 08:21 GMT+7

Dâng hương giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân

QUỐC HỘI - HÀ HƯƠNG
QUỐC HỘI - HÀ HƯƠNG

TT - Sáng 19-4, tại đền thờ Lạc Long Quân tọa lạc trên núi Sim thuộc khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) đã diễn ra lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân. Đây là năm đầu tiên lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân trở thành nghi lễ chính thức trong lễ hội đền Hùng.

Lễ vật dâng lên đức Quốc tổ bao gồm: 100 bánh chưng, 100 bánh giầy, 100 bánh trôi, 100 bông hồng đỏ và mâm ngũ quả... Lễ dâng hương, dâng lễ vật... được tổ chức tại thượng cung đền thờ Lạc Long Quân do lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chủ trì.

Trước đó, từ 7g, lãnh đạo TP Việt Trì đã tổ chức lễ dâng hương lên các vua Hùng. Tiếp đó là màn rước kiệu của các xã vùng ven về khu di tích đền Hùng. Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy dâng các vua Hùng cũng đã diễn ra tại sân khu di tích. Từ ngày 19-4 (mồng 6-3) đến 23-4 (mồng 10-3) sẽ diễn ra nhiều hoạt động dâng hương lên Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ cùng các vua Hùng.

QUỐC HỘI - HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên