15/04/2009 20:24 GMT+7

Nha Trang: lễ hội Tháp Bà - tạ ơn Mẹ Xứ sở

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Hằng năm, cứ vào dịp từ 20 đến 23-3 âm lịch, ở thành phố biển du lịch Nha Trang lại diễn ra lễ hội Tháp Bà - một trong những lễ hội dân gian lớn nhất ở Khánh Hòa và khu vực miền Trung.

MaEUlgZ6.jpgPhóng to
Những tháp cổ được xây dựng từ thế kỷ VIII-XIII đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia

Đây là dịp diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa dân gian Việt - Chăm theo nghi lễ truyền thống, tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Tháp Bà Ponagar (còn gọi là Tháp Thiên Y Thánh Mẫu, được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII-XIII) nằm trên đồi Cù Lao, bên cửa sông Cái, Nha Trang. Do đó, mỗi dịp lễ hội Tháp Bà (Nha Trang) có hàng vạn lượt khách ở nhiều tỉnh, thành phố cùng về tế lễ viếng Bà Thánh Mẫu.

TpxvaZ4h.jpgPhóng to
Dòng người chờ được vào trong tháp Chính để dâng lễ, viếng Bà

Lễ hội Tháp Bà năm 2009 hiện đang diễn ra (từ 14 đến 17-4) đã có hơn 50 đoàn hành hương, dâng lễ của các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh, thành phố như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Đắc Lắc, Phú Thọ, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh… đăng ký viếng lễ dâng hương và hát dâng Bà.

Theo truyền thuyết, Thiên Y Thánh Mẫu - chính là Mẹ Xứ sở, đã có công dạy người dân cấy cày, đan, dệt cùng rất nhiều nghề để nuôi sống bao đời; đồng thời Bà cũng là người đã chở che cho người dân Khánh Hòa cùng cả vùng lân cận tránh thiên tai, địch họa, nên lễ hội Tháp Bà là lễ hội tạ ơn Mẹ Xứ sở của cả người Chăm và người Việt.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại lễ hội Tháp Bà - Nha Trang năm 2009:

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên