19/02/2014 12:47 GMT+7

Nhật báo Tây Ban Nha sa thải tổng biên tập vì khó khăn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 18-2, nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha El Pais sa thải tổng biên tập Javier Moreno trước dấu hiệu khó khăn kinh tế trong ngành công nghiệp báo chí của nước này, theo New York Times.

kyPk2vcc.jpgPhóng to
Tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha El Pais - Ảnh: EuroPress

El Pais là tờ báo hàng đầu Tây Ban Nha từ những năm 1970 và xuyên suốt một thời kỳ quan trọng của đất nước khi Tây Ban Nha khôi phục nền dân chủ sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco. Theo New York Times, doanh thu quảng cáo của các tờ báo tại Tây Ban Nha sụt giảm 65% kể từ năm 2007.

Tuy nhiên báo chí nước này tiếp tục phanh phui hệ thống tham nhũng cùng các tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ của các tổ chức lớn trong xã hội Tây Ban Nha, bao gồm chính phủ và các công ty khổng lồ.

“Rõ ràng chính phủ và các tổ chức kinh tế quyền lực đang lợi dụng cuộc khủng hoảng trong mô hình kinh doanh và sự suy yếu của báo chí để kiểm soát ngày càng nhiều thông tin”, cựu tổng biên tập vừa bị sa thải của báo El Mundo - ông Pedro J. Ramirez - nhận định.

Đây là tờ báo thứ ba sa thải tổng biên tập vì những lý do kinh tế như sụt giảm số lượng quảng cáo, số lượng phát hành…

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên