20/12/2012 12:04 GMT+7

Cô gái Nepal là "Anh hùng năm 2012"

XUÂN TÙNG (theo CNN)
XUÂN TÙNG (theo CNN)

TTO - Pushpa Bashnet, một phụ nữ Nepal cứu giúp nhiều trẻ em nước này khỏi cảnh sống đằng sau song sắt, đã nhận danh hiệu “Anh hùng của năm” do CNN bình chọn và công bố ngày 20-12.

38wl65hS.jpgPhóng to

Pushpa Bashnet - Nguồn: asianews

Có rất ít nhà mở cho trẻ em tại Nepal - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Do đó, nhiều cặp vợ chồng vướng vào vòng lao lý đã phải mang theo con cái vào sống trong tù.

Là người quyết tâm thay đổi tình trạng trên, chị Bashnet đã xây một nhà mở tại thủ đô Kathmandu, nơi những trẻ em thiếu may mắn có thể được ăn uống, chăm sóc y tế và học hành. Chị cũng chú ý chăm sóc riêng cho những trẻ quá nhỏ để rời vòng tay cha mẹ.

“Những đứa trẻ đó không có lỗi - Bashnet nói trong buổi lễ vinh danh chị và những anh hùng khác tại Los Angeles - Chúng tôi đang phối hợp với chính phủ để cứu tất cả thoát khỏi nhà tù. Các em xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn”.

Từ năm 2005, dự án của chị Bashnet đã cứu được hơn 140 trẻ em. Bên cạnh khoản tiền thưởng 50.000 USD dành cho những anh hùng do CNN bầu chọn, chị sẽ được hỗ trợ thêm 250.000 USD để mở rộng dự án.

“Cảm ơn tất cả những ai đã bầu cho tôi. Xin dành tặng giải thưởng này cho những em nhỏ của tôi và cho đất nước Nepal”, Bashnet nói.

Đây là lần thứ 6 CNN chọn ra anh hùng của năm từ hơn 45.000 đề cử được gửi đến từ khắp thế giới. Lễ trao giải có sự tham dự của nhiều diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Mỹ.

Danh sách 10 anh hùng theo bình chọn của CNN:

1- Pushpa Bashnet (Nepal)2- Wanda Butts (Mỹ), người thành lập quỹ Josh, dạy bơi cho hơn 1.200 trẻ em các cộng đồng thiểu số để ngăn tai nạn chết đuối.3- Mary Cortani (Mỹ), giúp hơn 80 cựu binh vượt qua cú sốc tâm lý.4- Catalina Escobar (Colombia), người đã tư vấn, giáo dục và giúp tìm việc cho hơn 2.000 bà mẹ thiếu niên ở Colombia.5- Razia Jan (Afghanistan), người giúp 350 bé gái Afghanistan đến trường miễn phí bất chấp sự cản trở của các nhóm phiến quân.6- Thulani Madondo (Nam Phi), người mang lại thức ăn, quần áo và giáo dục cho 400 trẻ em trong cộng đồng.7- Leo McCarthy (Mỹ), cấp học bổng cho những thiếu niên cam kết không uống rượu trước tuổi trưởng thành.8- Connie Siskowski (Mỹ), giúp 550 người trẻ tuổi chăm sóc cho các thành viên lớn tuổi già yếu trong gia đình.9- Scott Strode (Mỹ), giúp cho hơn 6.000 người cai rượu thông qua chương trình thể thao.10- Malya Villard-Appolon (Haiti), giúp hơn 4.000 nạn nhân bị cưỡng hiếp được chăm sóc và tư vấn tâm lý

XUÂN TÙNG (theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CNN anh hùng bình chọn