14/11/2011 04:20 GMT+7

LHQ ủng hộ việc trừng phạt Syria

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon hoan nghênh quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria hôm 12-11 của Liên đoàn Ả Rập (AL) và gọi đây là một biện pháp “mạnh mẽ và can đảm” nhằm buộc chính quyền Syria phải chấm dứt các cuộc đàn áp kéo dài từ tháng 3-2011 làm hơn 3.500 người thiệt mạng, Reuters ngày 13-11 dẫn lời phát ngôn viên của LHQ cho biết.

ODkMEour.jpgPhóng to

Bộ trưởng ngoại giao AL họp khẩn cấp về Syria tại Cairo, Ai Cập - Ảnh: Reuters

Các nước phương Tây, đứng đầu là Liên minh châu Âu và Mỹ, cũng lên tiếng ủng hộ quyết định này. Tổng thống Mỹ Obama hoan nghênh “bước tiến quan trọng” này. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy “lắng nghe thông điệp do AL đưa ra và có hành động thích hợp”.

Trước đó ngày 12-11, đại sứ Syria tại AL Yusuf Ahmad đã lên tiếng phản ứng về việc AL quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria là “bất hợp pháp và đi ngược lại với các nguyên tắc của AL”, nhấn mạnh “AL đang làm theo một chương trình do Mỹ và phương Tây áp đặt”.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên