23/04/2011 21:58 GMT+7

Hơn 1.000 sinh viên tham gia Ngày Trái đất 2011

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Hơn 1.000 sinh viên đến từ nhiều trường ĐH tại TP.HCM đã tham gia sự kiện Ngày Trái đất 2011 tại ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam (cơ sở Nam Sài Gòn) từ chiều đến tối nay 23-4.

NoNcvxpt.jpgPhóng to
Gian hàng vẽ các hình ảnh về môi trường thu hút nhiều bạn trẻ - Ảnh: Trung Uyên

"Đạo diễn" sự kiện này là các sinh viên thuộc Câu lạc bộ Môi trường (En Club) thuộc ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam. Sự kiện này hưởng ứng Ngày Trái đất 22-4 - vốn bắt nguồn từ nước Mỹ từ năm 1970 để kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về môi trường.

Với thông điệp "Hành động nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn” và “Hãy chung tay vì trái đất”, các "đạo diễn sinh viên" đã thiết kế nhiều hoạt động như gian hàng trưng bày các sản phẩm hữu ích làm từ vật dụng tái chế, hướng dẫn khán giả cũng làm các sản phẩm từ vật liệu tái chế, trò chơi phân loại rác, thi phân biệt các mùi hương tự nhiên, thi viết các từ tiếng Anh về môi trường, bán túi làm từ băng rôn đã qua sử dụng...

H5XgMcDR.jpgPhóng to

Các sinh viên ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam thuộc dự án SIFE bán các sản phẩm túi xách làm từ băng rôn đã qua sử dụng tại sự kiện Ngày Trái đất 2011 - Ảnh: Trung Uyên

Phần thưởng cho người chiến thắng tại các trò chơi chính là những sản phẩm lưu niệm như khung hình, móc gắn chìa khóa... do các sinh viên làm từ những vật liệu tái chế.

Nội dung chính của sự kiện là đêm sự kiện 23-4 với sự so tài về kiến thức môi trường với chủ đề “Tăng trưởng kinh tế hay bảo vệ môi trường” giữa ba đội: ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam. Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chính trong cuộc thi.

i2EiAV8a.jpgPhóng to
Hào hứng tham gia trò chơi lắc bóng - trò chơi mang thông điệp kêu gọi mọi người tắt điện, góp phần làm Trái đất bớt nóng - Ảnh: Trung Uyên

Các hoạt động khác nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Ngày Trái đất 22-4 diễn ra tại ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam như: tuần lễ thời trang xanh (các sinh viên mặc đồ xanh, chụp hình với phông nền Trái đất xanh rồi đăng trên Facebook), gieo mầm xanh (cung cấp cho sinh viên chậu trồng cây làm từ chai nhựa tái chế, đất và hạt giống để khuyến khích mọi người trồng cây), tổ chức các trò chơi mang thông điệp tiết kiệm năng lượng, triển lãm tranh về môi trường...

Phát động Cuộc thi Ý tưởng kinh tế xanh 2011

Cuộc thi Ý tưởng kinh tế xanh lần 2 năm 2011 tổ chức vừa được phát động, dành cho mọi cá nhân hay nhóm là công dân Việt Nam trong hoặc ngoài nước, có ngày sinh từ 1-1-1986 đến 31-12-1995. Các đối tượng có ngày sinh trước 1-1-1986 vẫn có thể gửi bài dự thi và chỉ có thể tham gia tranh giải cộng đồng bình chọn và giải cống hiến.

Ý tưởng kinh tế xanhSinh viên và ý tưởng kinh tế xanh 2010

Bài dự thi phải liên quan đến các sản phẩm ứng dụng năng lượng mới, giải pháp công nghệ xanh, các đề án phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững... Bài thi phải thuộc một trong các lĩnh vực sau: công nghệ xanh - năng lượng tái tạo; kiến trúc - xây dựng - giao thông; nông lâm ngư nghiệp; sản xuất - dịch vụ thương mại; tài nguyên - môi trường. Ba tiêu chí đánh giá dự án gồm: khả thi, bền vững, sáng tạo.

Gửi bài dự thi theo quy định trên website http://kinhtexanh.vn, có quyền cập nhật nội dung bài thi đến hết vòng sơ loại (từ 25-4 đến 28-8-2011). Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11-2011.

Đề án xuất sắc nhất sẽ sẽ nhận được cam kết đầu tư tối đa 500 triệu đồng bởi Quỹ đầu tư Táo xanh. 9 đề án vào chung khảo sẽ nhận 10 triệu đồng/đề án. Giải nhất do cộng đồng bình chọn trị giá 18 triệu đồng.

Cuộc thi do Trung tâm Ý tưởng Táo xanh, Quỹ Phát triển bền vững FOF (Foundation of the Future) và Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương Tiện Việt Nam - Vietnam Multimedia Corporation phối hợp tổ chức.

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên