26/01/2014 09:09 GMT+7

Cần Thơ: mai, hạnh, cúc vàng chiếm ưu thế

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TT - Chợ hoa tết ở trung tâm TP Cần Thơ như: bến Ninh Kiều, bờ hồ Xáng Thổi, Hoàng Văn Thụ... năm nay khá phong phú về chủng loại.

NgE2wtu9.jpgPhóng to
Thơm rồng bán trên đường bờ hồ Xáng Thổi - Ảnh: T.Trang

Các loại cúc vàng, hoa mai, hạnh chiếm ưu thế ở các chợ hoa; còn hoa hồng, vạn thọ, mâm xôi không nhiều như mọi năm. Cụ thể cúc Đài Loan có giá 80.000-140.000 đồng/cặp, mai chậu nhỏ 150.000-500.000 đồng/cây, hạnh 200.000- 600.000 đồng/cây, vạn thọ 70.000-80.000 đồng/cặp...

Ngoài ra, các loại cây nông sản như bắp, bắp cải, đu đủ, cà chua... cũng được cho vào chậu bán với giá 50.000-200.000 đồng/chậu. Mận, vú sữa, xơri tạo dáng thành kiểng có giá từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/cây.

Tại chợ hoa bến Ninh Kiều có rất nhiều loại mai kiểng đẹp giá 15-150 triệu đồng. Có những cây mai “khủng” đắt nhất đang được chào hàng với giá 450 triệu đồng. Đó là cây mai cổ thụ 99 tuổi đã trải qua ba đời người chăm sóc, mai trổ bông có 9-12 cánh, rất đẹp. Hiện tại đã có người trả 370 triệu đồng nhưng chưa bán. Nhiều loại mai quý hiếm cũng xuất hiện trên thị trường như: bạch mai (giống mai trắng nhập từ Myanmar), mai hồng vàng ngự (mai vàng viền hồng ở Huế), mai xanh (giống nhập từ Úc), mai huỳnh tỉ có giá từ 1,5-6 triệu đồng/chậu.

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên