13/12/2013 04:00 GMT+7

VN sẽ tụt hậu nếu cứ tăng trưởng thấp

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Ngày 12-12, tại hội thảo do Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCEIF), Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức, nhóm nghiên cứu của NCEIF đưa ra dự báo VN vẫn chỉ có thể đạt tăng trưởng GDP 5,67% trong năm 2014 và khoảng 6,2% vào 2015.

Trong khi đó, mức lạm phát trong năm 2014 dao động khoảng 7-7,2% và tỉ lệ này trong năm 2015 là 7,05-7,5%.

Theo NCEIF, trong 2014-2015, VN nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi khi kinh tế thế giới có phục hồi, ổn định, FDI vào VN khả quan hơn, thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm xuống 22%, chính sách tiền tệ sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp... nên khả năng kinh tế VN sẽ phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, với những nút thắt như nợ xấu, hiệu quả đầu tư thấp..., tăng trưởng kinh tế VN vẫn chưa thể phục hồi ở mức cao. NCEIF khuyến cáo “nếu tốc độ tăng trưởng ở mức thấp kéo dài, khoảng cách kinh tế giữa VN và các nước trong khu vực và trên thế giới ngày một nới rộng, nguy cơ tụt hậu xa hơn”.

Ông Nguyễn Mại, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài, cũng cho rằng nếu duy trì tốc độ tăng trưởng 5-6% như hiện nay, VN sẽ có nguy cơ thất nghiệp và doanh nghiệp phá sản tăng, nhiều vấn đề xã hội phát sinh. Theo ông Mại, trong bốn động lực tăng trưởng (kinh tế nhà nước, tư nhân, nông nghiệp và khu vực FDI), hiện có đến ba động lực đang nghẽn, chỉ có đầu tư nước ngoài đang chạy tốt. Và trong năm 2013, nếu không có đầu tư nước ngoài, tăng GDP VN chỉ khoảng 3%. Ông Mại cho rằng trong năm 2014 nếu có những hỗ trợ mạnh mẽ hơn, khôi phục được một nửa số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sẽ kích hoạt được tăng trưởng.

Giá điện tăng sẽ tác động mạnh đến giá cả

Theo dự báo của NCEIF, nếu lương tăng 1% có thể khiến tăng gần 0,5% giá cả chung, giá điện tăng 1% có thể tăng giá cả chung 0,027%, xăng tăng 1% sẽ tăng giá cả chung khoảng 0,025%...

Dẫn quyết định của Thủ tướng về khung giá điện, NCEIF tính toán giá điện giả thiết hai năm tới tăng tối đa khoảng 22% theo khung, trong đó giá điện 2014 tăng 11%, CPI toàn nền kinh tế năm tới sẽ tăng khoảng 0,3%. Giá điện tăng sẽ gây sức ép tăng CPI chung nền kinh tế.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên