18/04/2012 00:02 GMT+7

Kiến nghị giãn nợ cho doanh nghiệp

T.V.N.
T.V.N.

TT - Ngày 17-4, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Câu lạc bộ CEO cùng đại diện chín hiệp hội ngành hàng đã có thư đệ trình gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một loạt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (xem Tuổi Trẻ ngày 12-4-2012).

Theo đó, các doanh nghiệp kiến nghị nên sớm giảm trần lãi suất cho vay về mức 10-12%/năm, sớm giãn nợ cho các doanh nghiệp từ sáu tháng đến một năm, không phạt lãi suất quá hạn. Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành tiêu chí cụ thể đối với việc cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án bất động sản đang triển khai dở dang nhưng đến hạn trả nợ.

Song song đó, việc giãn (hoặc giảm) thuế VAT và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 18-20% thay vì mức 25% cũng hết sức cần thiết.

Thư kiến nghị cũng cho rằng cần xem xét giảm thuế cho năm 2012-2013 và thông báo trước để khích lệ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên