21/07/2010 06:45 GMT+7

Lo ngại thói quen chuộng hàng ngoại

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TT - Ngân hàng HSBC và EIU (cơ quan phân tích kinh tế của Tập đoàn The Economist) vừa đưa ra những đánh giá lạc quan về kết quả tăng trưởng kinh tế của VN, nhưng cùng chung nhận định thâm hụt thương mại sẽ là thách thức nổi cộm trong năm 2010.

Cụ thể trong sáu tháng đầu năm 2010, VN đã nhập siêu 6,7 tỉ USD, tương đương 1,1 tỉ USD mỗi tháng.

Việc ôtô sang trọng bán ngày càng chạy ở VN được HSBC coi là một dấu hiệu cho thấy sự ưa chuộng hàng hóa nhập khẩu cũng như gia tăng mức sống của người tiêu dùng VN.

HSBC cho rằng: “Xu hướng ưa chuộng hàng hóa nhập khẩu hơn so với hàng sản xuất trong nước không chỉ gồm hàng hóa xa xỉ mà còn cả những mặt hàng mà VN có năng lực sản xuất”.

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên