Theo ông Bá, hội nhập làm lộ rõ hơn những yếu kém, bất cập cố hữu trong nền kinh tế như: khía cạnh bền vững của phát triển, phân phối thành quả tăng trưởng... Với chuyên gia Phạm Chi Lan, những điểm yếu này bao gồm sự kém hiệu quả, chi phí cao, giá trị gia tăng thấp, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế... Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan cũng cho rằng điểm yếu về cấu trúc nền kinh tế đã bộc lộ rõ nét qua hội nhập. Ông băn khoăn: “Phong trào tái cấu trúc nền kinh tế đã có lúc dâng cao nhưng họp Quốc hội lần này chưa thấy ai nói. Đây là vấn đề cấp bách và lâu dài, nếu không làm thì không khắc phục được điểm yếu của nền kinh tế”.
Ngoài những tác động xấu, báo cáo của đánh giá tác động của Viện Nghiên cứu quản lý trung ương cũng chỉ ra việc gia nhập WTO là động lực mạnh mẽ để VN làm được khá nhiều về thể chế; cải tiến bộ máy thực hiện và điều hành; tạo niềm tin vào triển vọng phát triển không chỉ từ trong nước mà cả quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận