05/08/2009 08:23 GMT+7

Hai năm Việt Nam gia nhập WTO: Đã hiểu hơn "luật chơi" quốc tế

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT (Hà Nội) - Tại hội nghị “Đánh giá tác động sau hai năm VN gia nhập WTO” do Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và UBND TP Hà Nội tổ chức hôm 4-8, đa số ý kiến cho rằng qua hai năm gia nhập WTO, VN gặt hái được nhiều thành tựu ban đầu nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan nói VN đã có sự hiểu biết nhất định về “luật chơi” quốc tế và bước đầu thích ứng với nó, xuất khẩu gia tăng, đặc biệt đầu tư nước ngoài tăng đột biến, khả năng xuất khẩu lao động được mở rộng, thị trường chứng khoán và bất động sản bùng nổ giúp nâng cao đời sống một bộ phận không nhỏ dân cư. Tuy nhiên theo ông Vũ Khoan, còn rất nhiều hạn chế của VN như năng lực cạnh tranh bộc lộ nhiều yếu kém, đặc biệt về kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và thủ tục hành chính đi đôi với tham nhũng làm giảm thu hút đầu tư nước ngoài...

Để hòa nhập với sân chơi lớn thật sự hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần đặt ra và hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn, như đảm bảo tăng trưởng hợp lý, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ xã hội, đặc biệt với đối tượng nghèo và mất việc làm, tiếp tục cải cách, hoàn thiện về cơ chế, chính sách.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên