Rối với xếp loại giáo viên

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TT - Hơn một tuần qua, nhiều trường học ở Quảng Trị bối rối bởi quy định của Sở GD-ĐT tỉnh về việc đánh giá xếp loại giáo viên, thực hiện từ tháng 12-2013.

Rối vì những quy chế xếp loạiChuẩn nghề nghiệp và nguồn minh chứng

Theo đó, sở quy định xếp loại xuất sắc không quá 30%, trung bình và kém không dưới 10%. Nhiều trường cho biết họ không thể tìm ra được số giáo viên trung bình và kém để xếp đủ tỉ lệ từ 10% trở lên cho đúng quy định của sở.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 20-1, ông Hoàng Đức Thắm, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết lý do sở đưa ra quy định này là bởi trước đây các trường thường đánh giá xếp loại giáo viên toàn giỏi, xuất sắc, không có trung bình. Vì vậy, quy định mới này nhằm cho các trường đánh giá đúng thực chất hơn.

Tuy nhiên, theo ông Thắm, đúng là khi đưa ra quy định này, sở đã hơi “cứng” trong việc bắt buộc các trường phải có 10% xếp loại trung bình trở xuống. “Trong cuộc sơ kết học kỳ I toàn ngành sắp tới, chúng tôi sẽ sửa lại quy định này cho hợp lý hơn” - ông Thắm cho hay.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên