20/12/2013 05:35 GMT+7

Công an làm việc với phụ huynh trẻ bị hành hạ

H.LỘC - Đ.PHÚ
H.LỘC - Đ.PHÚ

TT - Ngày 19-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã làm việc với các phụ huynh có con bị hai “cô giáo” của cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) hành hạ.

Theo chị Bùi Thanh Lệ (30 tuổi) - mẹ của bé Lê Tuấn Khang (21 tháng tuổi), điều tra viên Công an quận Thủ Đức đã lấy lời khai của chị về việc bé Khang bị hành hạ.

Trả lời các câu hỏi của điều tra viên, chị Lệ cho biết chị gửi con vào cơ sở mầm non Phương Anh khoảng ba tháng nay, mỗi tháng đóng 1,3 triệu đồng, ngoài ra do con còn nhỏ nên mỗi tháng chị “bồi dưỡng” thêm cho các “cô giáo” 200.000 đồng. Hiện gia đình chị vẫn chưa đưa bé Khang đi học, thời gian này gia đình sẽ tự chăm sóc để bé thoát khỏi tâm lý sợ hãi.

Dự kiến ngày 20-12, chị sẽ đưa bé Khang đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và xem xét mức đề nghị bồi thường về những tổn hại mà các “cô giáo” đã gây ra cho con chị.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Vụ hành hạ trẻ mầm non: “Chấn động lắm!”Vụ hành hạ trẻ: "Phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân”Phụ huynh bàng hoàng xem cảnh bảo mẫu đày đọa con“Bữa ăn chan nước mắt”Sẽ xét xử lưu động bảo mẫu đày đọa trẻ mầm non

H.LỘC - Đ.PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên