17/06/2010 17:07 GMT+7

Tỉ lệ tốt nghiệp các tỉnh phía Bắc 92% - 99%

TRỊNH VĨNH HÀ
TRỊNH VĨNH HÀ

TTO - Nam Định: Tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT 2010 đạt 99,78%, giáo dục thường xuyên đạt 97,1%. Nam Định có 35 trường đỗ tốt nghiệp 100%. So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Nam Định tăng khoảng 1,5%, hệ giáo dục thường xuyên tăng 23,88%.

Xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2010

Tính đến thời điểm này, Nam Định đang là tỉnh dẫn đầu về tỉ lệ tốt nghiệp và số trường đạt 100% tốt nghiệp.

5Ims2N9d.jpgPhóng to

Hà Nam: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,69% và hệ giáo dục thường xuyên 96,5%. Hà Nam có 11/25 trường đỗ tốt nghiệp 100%. Có một thí sinh đạt 55 điểm, hai thí sinh đạt 54,5 điểm. So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Nam tăng 1,76%, hệ giáo dục thường xuyên tăng 46,46%. Hiện Hà Nam đang giữ ngôi á quân.

Thái Bình: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 99,68%, giáo dục thường xuyên là 97,4%. So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Thái Bình tăng gần 3%, giáo dục thường xuyên tăng hơn 7%.

Bám sát nút ở mức trên 99% có Phú Thọ (99,52%), Bắc Ninh (99,28%) và Hưng Yên (99,25%).

Thanh Hóa: Tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 98,68%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 94,22%. Trong số 102 trường THPT thì Thanh Hóa có 20 trường đỗ tốt nghiệp 100%, một trung tâm giáo dục thường xuyên đỗ 100%, trường có kết quả thấp nhất cũng đạt 80,19%, trung tâm có kết quả thấp nhất đạt 75,74%. So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT của Thanh Hóa tăng 12,5%, hệ giáo dục thường xuyên tăng 44,36%.

Ninh Bình: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 98,59%, giáo dục thường xuyên là 95,22%. Ninh Bình có 7/27 trường đỗ tốt nghiệp 100%. Trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất ở THPT là 86,08% và giáo dục thường xuyên là 86,15%. Có bốn thủ khoa 54,5 điểm, trong đó cả bốn em đều đạt điểm tối đa các môn toán, hóa. So với năm 2009, hệ THPT tăng hơn 6%, hệ giáo dục thường xuyên tăng xấp xỉ 40%

Quảng Ninh: Theo đại diện Sở GD-ĐT Quảng Ninh, tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 98,31%, giáo dục thường xuyên là 98,29%. Có 19/52 trường của Quảng Ninh đỗ tốt nghiệp 100%. Trước đó, Hải Phòng công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT 98,86%, giáo dục thường xuyên 96,82%.

Hà Tĩnh: Tỉ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 98%, hệ giáo dục thường xuyên 77%. So với năm 2009, tỉ lệ này tăng 24% đối với hệ THPT và tăng 55% đối với hệ giáo dục thường xuyên.

Ở mức 97,8% THPT, 93,8% giáo dục thường xuyên có Bắc Giang và 96,1% THPT, 88,68% giáo dục thường xuyên có Vĩnh Phúc.

Tuyên Quang: Tỉ lệ tốt nghiệp đạt trên 95%, tăng khoảng 13%.

Hoà Bình: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 95,37%, giáo dục thường xuyên là 95,5%. Có chín trường THPT đỗ 100%. Trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất là 77,4% đối với giáo dục thường xuyên và 87,44% với THPT. Năm 2009, Hòa Bình là một trong những tỉnh có tỉ lệ tốt nghiệp tăng nhiều nhất so với năm mới thực hiện “hai không”. Và năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Hòa Bình tiếp tục tăng 14,53% ở THPT và 34,13% ở giáo dục thường xuyên.

Hà Nội: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 94,63%, giáo dục thường xuyên đạt 84,42%. Tuy thấp hơn một số tỉnh khác nhưng so với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp của Hà Nội tăng trên 6,35% ở hệ THPT và gần 30% ở hệ giáo dục thường xuyên.

Lạng Sơn: thấp hơn một chút, ở mức 93,7% THPT và 79,7% giáo dục thường xuyên.

Lai Châu: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT là 92,14%, giáo dục thường xuyên là 56,86%. Có ba trường THPT đỗ 100%, trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất là 79,81%. Lai Châu có một học sinh thủ khoa đạt 54 điểm. So với năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp của Lai Châu tăng hơn 10% ở THPT và tăng trên 20% ở giáo dục thường xuyên.

Ở mức tương đương, theo công bố của Thái Nguyên, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 92,11% và giáo dục thường xuyên là 84,7%.

Thông tin trên vừa được Sở GD-ĐT Lâm Đồng chính thức công bố vào ngày 17-6. Theo sở này, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009-2010, tỉ lệ HS hệ THPT đậu tốt nghiệp của tỉnh đạt 92,95%, tương đương năm ngoái, trong đó tỉ lệ đạt loại giỏi chiếm 0,4%; hệ GDTX đạt 53,85%, cao hơn năm ngoái 10%.

Toàn tỉnh có ba trường đạt tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100% là Trường THPT Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), Trường THPT Bùi Thị Xuân và Trường THPT chuyên Thăng Long (TP Đà Lạt). Trường THPT Đạ Sar (huyện Lạc Dương) có tỉ lệ HS tốt nghiệp chỉ đạt 48,75%, thấp nhất tỉnh. HS Phùng Xuân Kiên (Trường chuyên Thăng Long) đậu thủ khoa với 55,5 điểm. Ở hệ GDTX, HS Trần Thị Thảo (Trung tâm GDTX Đà Lạt) đạt điểm cao nhất với 50 điểm.

TRỊNH VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên