26/03/2010 11:57 GMT+7

Bảo vệ an toàn cho bé yêu

Th.s LÊ THỊ LIÊN HOAN (phó trưởng Phòng giáo dục mầm non, Sở GD - ĐT TP.HCM)
Th.s LÊ THỊ LIÊN HOAN (phó trưởng Phòng giáo dục mầm non, Sở GD - ĐT TP.HCM)

TTO - Theo số liệu thống kê, tỉ lệ tai nạn xảy ra cho trẻ 1-3 tuổi là cao nhất. Tại sao vậy?

BuqQ5v3E.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đọan phát triển nhu cầu nhận thức mạnh. Trẻ luôn tò mò, thích tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh, bất kể chúng có an toàn hay không. Tuy nhiên, đa số trẻ đều không cảm nhận được sự nguy hiểm cho đến khi chúng đạt đến 5-6 tuổi. Chính vì sự “vô tư” đó mà tai nạn luôn rình rập bé.

Bằng cách gỡ bỏ những yếu tố nguy hiểm, bạn có thể cho bé yêu của bạn sự tự do cần thiết để khám phá thế giới, đồng thời tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

An toàn trong phòng

Để tránh phải luôn miệng nói “Không được” hãy gỡ bỏ bất cứ thứ gì bạn không muốn bé sờ vào. Dưới đây là vài lời khuyên:

- Trẻ tuổi này thích leo trèo. Nên bạn hãy làm sao để đồ đạc trong nhà thật an toàn, không có cạnh sắc nhọn, đặc biệt là kệ sách và TV.

- Hãy để các ghế trong nhà xa cửa sổ hoặc bancông.

- Khi bé ở ngoài tầm kiểm soát của bạn trong vòng vài phút, hãy kiểm tra xem trẻ có đang chơi trò gì ưa thích nhưng lại nguy hiểm không?

- Dây cột rèm cửa sổ hoặc những tấm màn nhung tối có thể quấn những đứa trẻ tò mò đến nghẹt thở. Bạn hãy tháo gỡ hoặc treo chúng lên cao

- Hãy đặt tay vịn cầu thang và dạy trẻ cách nắm khi lên xuống.

- Đặt tủ thuốc, hóa chất vệ sinh nhà hoặc các chất độc khác ở chỗ trẻ không thể đụng tới

- Kiểm tra đèn báo cháy thường xuyên

- Trẻ nhỏ thường thích đút tay vào các kẹt cửa .Vì vậy nên có móc cố định cho cửa

- Ổ cắm, dây điện nên mắc trên cao. Thường xuyên kiểm tra dây diện ở các thiết bị. Đảm bảo chúng được bọc kín.

- Nên sử dụng quạt máy treo trên tường có dây kéo bật - tắt thay vì quạt đặt dưới sàn. Trẻ có thể nhấn nút rồi thò tay vào khi quạt quay.

- Nếu nhà có gác xép, phải đảm bảo chấn song chắc chắn, đủ khít để bé không thể chui qua và rớt xuống

- Gường ngủ nên có chấn song, phòng khi bé có thể lăn xuống đất.

- Không lau nhà bằng khăn ướt khi trẻ đang chơi. Sàn nhà trơn ướt dễ làm trẻ té đập đầu xuống đất

An toàn trong bếp

- Khi nấu ăn đừng cho trẻ luẩn quẩn bên cạnh.

- Chú ý nước sôi, đồ ăn nóng phải tránh để gần trẻ. Sữa, thức ăn cho trẻ phải thử độ nóng trước khi cho ăn

- Khi pha một tách cà phê hay đồ uống nóng, hãy để xa tầm với của bé

- Bếp nấu (gas, điện, dầu, than củi) nên để trên bệ cao, còn để dưới sàn tuyệt đối không cho trẻ vào khu vực bếp.

- Cất những chất chùi rửa, bình xịt côn trùng và các hóa chất độc hại khác vào tủ khóa hoặc trên cao

- Không để ghế hay thứ gì giúp trẻ có thể trèo lên tới các đồ sắc nhọn, nguy hiểm như dao, kéo, ly thủy tinh…

- Tủ lạnh nên có khóa khi trong nhà có trẻ nhỏ

An toàn trong nhà vệ sinh (VS)

- Không bao giờ để bé một mình trong bồn tắm. Nên nhớ rằng chết đuối, sặc nước xảy ra trong tích tắc mà chẳng hề có tiếng động nào. Nếu buộc phải ra khỏi nhà tắm để lấy gì đó, cần đưa trẻ ra khỏi bồn.

- Trẻ dưới 3 tuổi tuyệt đối phải có người lớn trong nhà VS cùng.

- Giữ nhiệt độ nước tắm 37-38oC.

- Sàn nhà tắm phải khô ráo và có độ ráp nhất định. Khả năng giữ thăng bằng hạn chế nên trẻ rất dễ trượt té, đập đầu xuống đất.

- Dạy trẻ dạy sử dụng thiết bị VS một cách an toàn.

- Tránh trữ nước trong chậu, xô, chum. Nhiều bé “soi gương” vào mặt nước rồi lộn đầu xuống khi cố với tới “bạn trong gương”.

- Không để máy sấy tóc trong nhà tắm.

An toàn ngoài trời

- Mặc dù đang đứng bên cạnh bạn, trẻ có thể biến mất trong chớp mắt (khi chúng nhìn thấy vịt bơi trên hồ hoặc một thứ gì vui mắt). Vì vậy chỉ bằng cách luôn để mắt đến bé, bạn mới có thể loại bỏ mọi tai nạn tiềm ẩn.

- Khi ra khỏi nhà nên nắm tay trẻ hoặc dùng xe đẩy để giữ bé khỏi lao ra đường.

- Nên tạo thói quen đội nón khi chơi lâu ngoài trời, trẻ nhỏ rất dễ bị cháy nắng vì da chúng mỏng và nhạy cảm.

- Bể bơi và ao hồ là vùng nguy hiểm tiềm tàng cho mọi đứa trẻ tò mò

- Nếu nhà có sân vườn, nên để ý đến tường rào chắc chắn, an toàn, đảm bảo trẻ không thể mở được cổng để lẻn ra ngòai.

- Trẻ rất ham thích vận động. Vậy sân nên trồng cỏ hoặc có những tấm mút êm khi trẻ tuột, leo, nhảy

- Bô xe máy nóng để ngoài sân có thể làm bé phỏng khi chúng sờ hoặc té vào khi chơi.

Trường hợp khẩn cấp

- Tai nạn tuy ít thấy mỗi ngày nhưng trên thực tế vẫn xảy ra. Vì vậy, hãy đề phòng bằng cách giữ danh sách số điện thoại khẩn cấp trong điện thoại di động hay cạnh điện thoại bàn.

- Bạn sẽ là người sáng suốt nếu dự trữ bộ đồ cấp cứu trong nhà hoặc khi du lịch cùng bé

Th.s LÊ THỊ LIÊN HOAN (phó trưởng Phòng giáo dục mầm non, Sở GD - ĐT TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên