04/04/2014 05:37 GMT+7

Thanh Hóa: bệnh dại có nguy cơ bùng phát

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Đối với các trường hợp cố tình không thực hiện tiêm văcxin phòng bệnh dại cho chó, mèo nuôi, lực lượng chức năng phải tổ chức tiêu diệt, tiêu hủy và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công văn mới đây của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa gửi đến Sở NN&PTNT, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP về việc tăng cường phòng chống bệnh dại trên người và động vật.

Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, ba tháng đầu năm tỉnh có 551 người bị chó cắn, phải đi tiêm phòng; 28 người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn phải đi tiêm phòng, điều trị, trong đó có hai người tử vong do bị chó dại cắn. Nguyên nhân là do đàn chó nuôi không được tiêm phòng triệt để, nhiều địa phương tiêm phòng đạt tỉ lệ thấp... Hiện tượng chó nuôi thả rông, không được quản lý vẫn còn phổ biến, dẫn đến nhiều người bị chó cắn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên