11/12/2012 02:37 GMT+7

Bình Phước: Bùng phát dịch đau mắt đỏ

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Bác sĩ Lê Văn Giang, trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cho hay dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân.

Các cơ sở y tế, phòng mạch trên địa bàn cũng rất đông bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Theo bác sĩ Giang, hiện là thời điểm giao mùa (cuối mùa mưa đầu mùa khô) khí hậu ở tỉnh này nắng nóng, virút Adeno xuất hiện dẫn đến dịch bệnh đau mắt đỏ. Để phòng bệnh, hằng ngày người dân nên vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, đeo kính mát khi ra đường, không dùng chung khăn mặt. Khi bị bệnh cần hạn chế tiếp xúc ánh nắng, xem tivi, ngồi máy vi tính... Rất cần thiết đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị.

Bệnh đau mắt đỏ điều trị khoảng 8-14 ngày sẽ khỏi, nếu biến chứng vào giác mạc sẽ gây viêm loét giác mạc, thời gian điều trị kéo dài. Các loại thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ chủ yếu dùng nước muối sinh lý, chống dị ứng và nước mắt nhân tạo. Khi có bội nhiễm phải dùng kháng sinh nhỏ mắt.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên