11/07/2010 06:00 GMT+7

Chi gần 380 triệu đồng để phát hiện vi khuẩn tả ở thịt chó

L.ANH
L.ANH

TT - Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 10-7 cho hay đang ráo riết kiểm soát chó nhập khẩu từ Thái Lan, Lào qua cửa khẩu giáp giới với Lào tại Thanh Hóa sau khi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho thấy mẫu xét nghiệm chó nhập từ khu vực này về Hà Nội có vi khuẩn tả.

Trong trường hợp phát hiện chó tại cửa khẩu nhiễm tả, Bộ Y tế có thể đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tạm cấm nhập khẩu chó để phòng bệnh tả.

Cũng theo nguồn tin trên, trong mấy năm gần đây bệnh tả ở Hà Nội luôn liên quan đến thịt chó (từ đầu tháng 6 đến nay có 60,5% ca bệnh liên quan đến thịt chó). Bộ Y tế đã phải chi gần 380 triệu đồng để xét nghiệm tìm vi khuẩn tả trong món ăn này.

Dịp này, Cục Y tế dự phòng cũng công bố bệnh tả tại huyện Trực Ninh, Nam Định thời gian qua phần lớn liên quan đến uống nước đá nhiễm vi khuẩn tả.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên