16/04/2008 05:14 GMT+7

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Nhận khám bệnh từ 6g sáng

KIM SƠN
KIM SƠN

TT - Ngày 15-4, BS Lê Hoàng Minh, giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết sau hơn một tuần cán bộ nhân viên khoa khám bệnh, khoa chẩn đoán, xét nghiệm... tình nguyện làm việc, nhận bệnh từ 6 giờ sáng (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy) và làm thông tầm cả giờ nghỉ trưa (thực hiện từ 7-4-2008) tình trạng quá tải, chen chúc chờ đợi đã giảm hẳn.

Nếu như siêu âm trước đây có khi phải chờ hai ngày thì nay tất cả đều được giải quyết trong ngày. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng được tiếp nhận khám từ 6 giờ sáng và buổi sáng thứ bảy hằng tuần.

Nhằm rút ngắn thời gian bệnh nhân chờ mổ theo lịch quá tải, từ 1-4-2008 bệnh viện cũng đã triển khai phẫu thuật theo yêu cầu vào thứ bảy, chủ nhật. Như vậy, trung bình mỗi tháng sẽ giải quyết được 160-200 bệnh nhân có điều kiện đang chờ mổ. Tuy vậy, ở khu vực điều trị, bệnh viện có mười phòng mổ và năm khoa ngoại nhưng số bệnh nhân chờ mổ hiện lên đến 1.600 người, riêng hai khoa ngoại 3 và 5 (đầu, cổ) số bệnh nhân chờ gần 500 người, nhiều trường hợp phải chờ tới bốn tháng mới đến lượt mổ.

KIM SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên