03/03/2014 17:30 GMT+7

Phá băng nhóm thực hiện 12 vụ cướp dịp tết

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Thông tin trên được trung tá Kiều Văn Vương - đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - xác nhận chiều 3-3.

DpqjsOOR.jpg
Phan Ngọc Hiếu (trái) và Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Đoàn Cường

Theo đó, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng Phan Ngọc Hiếu (19 tuổi), Trần Minh Tuấn (còn gọi là Khìn, 24 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 đối tượng nằm trong băng nhóm thực hiện 12 vụ cướp giật trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo trung tá Vương, ngày 18-2 trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản. Lúc 18g ngày 18-2, khi anh Trịnh Quốc Anh (23 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chạy xe máy chở chị Trần Thị Thanh Tâm (24 tuổi, trú Hải Châu, Đà Nẵng) trên đường Nguyễn Tri Phương thì bất ngờ bị 2 đối tượng phóng xe máy vọt lên giật 1 điện thoại di động iPhone 5S.

Trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đang mật phục trên tuyến đường truy đuổi đến đường Hải Phòng thì bắt được Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận đã cùng Tuấn, D.V.L. (17 tuổi, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Phi (18 tuổi, trú Hòa Vang) thực hiện 12 vụ cướp giật trong dịp tết.

Trước đó, lúc 15g50, chị Hồ Thị Thùy Vân (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) đang chạy xe máy trên đường Thái Thị Bôi thì bị 2 đối tượng đi xe máy Exciter giật mất sợi dây chuyền. Lực lượng phòng chống cướp giật (PC65) Công an Đà Nẵng đã truy bắt được Tôn Thất Thuyết (22 tuổi), Lê Tất Hùng (22 tuổi, cùng trú quậnThanh Khê) sau gần 1 giờ gây án.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trong thời gian tết.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên