23/12/2012 19:05 GMT+7

Bắt nhóm tổ chức đánh bạc trá hình trò chơi điện tử

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 23-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ Trịnh Tý Thành (37 tuổi), Thái Bạch Ngọc Phương (29 tuổi, cùng ngụ Q.11), Phạm Văn Đông (39 tuổi, ngụ Q.6), Phan Thành Hóa (42 tuổi, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

jR14ecbc.jpgPhóng to
Những dàn máy đánh bạc bị thu giữ - Ảnh: Sơn Bình

Theo cơ quan công an, khoảng 10g ngày 18-12, khi Thành giao cho Phương 18 triệu đồng và Đông 20 triệu đồng để sát phạt với hàng chục người trong căn nhà số 52 Nguyễn Cư Trinh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì bị Công an Q.1 bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều dàn máy trò chơi điện tử cùng tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận hành vi phạm tội, nhận là chủ doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử tại căn nhà nói trên và tự trang bị những dàn máy bắn cá, sư tử để tổ chức đánh bạc.

Thành thuê Phương quản lý máy sư tử, Đông quản lý máy bắn cá và Hóa làm bảo vệ, giữ xe cho những người đến đánh bạc với giá 2-2,5 triệu đồng/người/tháng, bao ăn uống.

Hằng ngày, bốn đối tượng trên chiêu dụ những người có máu đỏ đen đến sát phạt bằng hình thức mua điểm với giá 500.000 đồng/1.000 điểm để tham gia. Những người chơi chiến thắng sẽ đổi ngược điểm thành tiền từ Phương và Đông nhưng chủ yếu “thua là chính” bởi máy đánh bạc đã được lập trình sẵn.

Đến khoảng 21g30 mỗi đêm, Phương và Đông nộp giao tất cả số tiền đánh bạc cho Thành, trừ mọi chi phí, khoảng một tháng qua Thành khai nhận thu lợi gần 50 triệu đồng.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên