19/11/2012 18:49 GMT+7

Nguyên phó chủ tịch UBND huyện Mường Lát bị khởi tố

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 19-11, bí thư Huyện ủy huyện Mường Lát (Thanh Hóa) Lương Minh Thông xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Quý Hội, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND huyện Mường Lát.

Ông Hội bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Hội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lò Văn Kéo - nguyên phó chủ tịch UBND xã Mường Chanh, Lê Trọng Ngọc - kế toán xã Mường Chanh, Vi Văn Đại (bản Na Tao, xã Pù Nhi, Mường Lát) và Trịnh Anh Tuấn - cán bộ Ban quản lý giao thông II thuộc Sở GTVT Thanh Hóa - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Hiện ông Hội đang được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; các bị can khác bị bắt tạm giam.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 520 từ thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) đến xã Tén Tằn (huyện Mường Lát), dự án tuyến đường từ ngã ba trung tâm xã Tén Tằn đi cửa khẩu quốc gia Tén Tằn và dự án đường từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát), các đối tượng nêu trên đã cấu kết, lập thủ tục hồ sơ khống để lấy tiền chia nhau, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 12-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Thảo - cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường huyện Mường Lát và Hoàng Văn Hiếu - cán bộ địa chính xã Tén Tằn.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên