17/05/2011 09:26 GMT+7

Một công dân kiện UBND huyện đòi bồi thường 3,6 tỉ đồng

HÀ LINH
HÀ LINH

TT - Ông Nguyễn Xuân Hòa, trú tại đội 2, xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), đã có đơn khởi kiện lên TAND huyện Phú Lộc, yêu cầu UBND huyện bồi thường thiệt hại cho ông số tiền hơn 3,6 tỉ đồng vì đã ra quyết định cưỡng chế và buộc tiêu hủy tôm nuôi sai quy định.

Read this on Tuoitrenews.vn

Tháng 6-2009, ông Hòa hợp đồng thuê hơn 2ha của HTX Bách Thắng (xã Vinh Hưng) để nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Đến tháng 7-2009, ông Hòa bị UBND huyện Phú Lộc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng. Tiếp đó ngày 5-8, UBND huyện Phú Lộc ra quyết định cưỡng chế, buộc tiêu hủy toàn bộ số tôm của gia đình ông Hòa. Ông Hòa gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày 16-8-2010, ông Lê Trường Lưu, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ký quyết định giải quyết đơn khiếu nại, theo đó việc UBND huyện Phú Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ tôm nuôi của hộ ông Hòa là trái với quy định tại khoản 3 điều 13 nghị định 128/2005/NĐ-CP ngày 11-10-2005 của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND huyện Phú Lộc bãi bỏ quyết định cưỡng chế, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho ông Hòa.

Ngày 15-4-2011, chủ tịch UBND huyện Phú Lộc ký quyết định không đồng ý bồi thường cho ông Hòa. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho rằng: “Khi cưỡng chế tiêu hủy tôm nuôi của hộ ông Hòa, chúng tôi đã có thiếu sót là không kiểm kê số tôm nuôi. Thực tế hộ ông Hòa đã tẩu tán hết số tôm trong hồ nuôi. Vậy nên việc cưỡng chế tiêu hủy không làm thiệt hại cho gia đình ông Hòa”.

HÀ LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên