25/03/2011 02:09 GMT+7

Theo dòng 25-3

 (M.Q.)
 (M.Q.)

TT - Cướp xe máy để đòi nợ. Ngày 24-3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội bắt nghi phạm Tạ Anh Tuấn (32 tuổi, trú tại quận Đống Đa) về hành vi cướp tài sản. Ở khu vực công viên nước Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), Tuấn cùng ba người bạn đánh anh Nguyễn Ngọc Quý (31 tuổi, trú ở Yên Phụ, quận Tây Hồ) rồi cướp xe máy Lead.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai cho anh Nguyễn Ngọc Quý vay 23 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi mà anh Quý chưa trả. Khi biết anh Quý mới mua xe máy, Tuấn rủ bạn lấy xe xiết nợ.

* Trộm gỗ sưa. Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn An (27 tuổi) và Đinh Xuân Tuyên (18 tuổi, đều trú ở Nho Quan, Ninh Bình). Đêm 22-3, lực lượng bảo vệ Trường ĐH Lâm nghiệp bắt quả tang hai nghi phạm này đang chặt năm cây gỗ sưa tại khu vực núi Luốt (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) và bàn giao cho cơ quan công an.

* Lãnh án vì... thả vợ xuống giếng. Chiều 24-3, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Võ Hồng Trọng (34 tuổi, ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) 4 năm tù về tội giết người. Chiều 10-9-2010, sau khi uống rượu về, Trọng bị vợ nhăn nhó và có lời lẽ xúc phạm dẫn đến việc hai bên cãi vã và ẩu đả. Trong cơn bực tức, Trọng ẵm vợ thả xuống giếng, nhặt sọ dừa và đá ném xuống giếng. Vợ Trọng được hàng xóm cứu kịp thời nên thoát chết.

* Án tử hình cho hung thủ giết người. Sáng 24-3 TAND TP.HCM đã tuyên bản án tử hình về tội giết người đối với Trần Phước Tài (22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Bạn của Tài là Phạm Ngọc Tú lãnh án 2 năm tù về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, bị cô Trần Thị Lan Anh (17 tuổi) chửi và hăm dọa sẽ nhờ bạn trai đánh, Tài tức tối mua dao thủ sẵn trong người. Tối 14-7-2010, Tú chở Tài đi nhậu về tình cờ thấy Lan Anh, Tài đã kêu Tú dừng xe, cầm dao xông vào đâm chết Lan Anh.

* Một nữ công nhân bị đâm chết. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đang điều tra về cái chết của nữ công nhân Lê Thị Phi Yến (39 tuổi, ngụ P.Hòa Bình, TP Biên Hòa). Theo cơ quan công an, chị Yến là công nhân của Công ty CH (đóng ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tối 23-3, chị Yến đang chạy xe trên đường ĐT 760 (đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa) về nhà thì bị một người lạ mặt dùng vật nhọn đâm từ phía sau lưng rồi bỏ trốn.

 (M.Q.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên