29/12/2010 18:36 GMT+7

Nha Trang: bắt khẩn cấp hai kẻ cướp lộng hành

V.TƯỜNG - M.QUANG
V.TƯỜNG - M.QUANG

TTO - Chiều 29-12, thượng tá Nguyễn Văn Ngàn - trưởng Công an TP Nha Trang - cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Quốc Toàn (22 tuổi) và Đặng Công Tân (18 tuổi), trú thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa về hành vi cướp giật tài sản và đang xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

* Truy xét hàng loạt vụ cướp nghiêm trọng tại TP.HCM

b2gB8oe3.jpgPhóng to
Đặng Công Tân và Ngô Quốc Toàn - Ảnh: V.Tường

Trước đó, từ 20g-21g đêm 28-12, trên địa bàn phường Lộc Thọ, TP Nha Trang liên tiếp xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản hết sức táo bạo, trong đó có 3 trường hợp người bị hại là du khách nước ngoài.

Khoảng 20g20, chị Wang Hung (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) từ khách sạn Quê Hương ở đường Trần Phú đi bộ đầu đường Biệt Thự thì bị hai thanh niên đi xe máy ép sát, giật túi xách có 3.600 nhân dân tệ, 20 USD.

20 phút sau, một phụ nữ quốc tịch Nga đi bộ bên lề đường Trần Phú, đối diện với Đài phát thanh - truyền hình Khánh Hòa thì hai thanh niên đi xe máy ập tới giật túi xách có máy ảnh, 60 USD, 2 điện thoại di động.

Tiếp đó, hai phụ nữ đến từ châu Âu từ nhà hàng bia tươi Louisiane bước ra tới lề đường Trần Phú, phường Lộc Thọ đã bị cướp giật túi xách có điện thoại Iphone và 3 triệu đồng.

Còn chị Trần Thị Thu Hiền (46 tuổi, từ Hà Nội vào) đang đi bộ trên đường Nguyễn Thiện Thuật thì hai thanh niên phóng xe máy ép sát, giật túi xách có 1 ĐTDĐ và gần 2,5 triệu đồng.

1EZKw9Eq.jpgPhóng to
Một số tang vật thu được trong balô hai kẻ cướp giật - Ảnh: V.Tường

Theo những người bị hại mô tả, hai đối tượng gây ra bốn vụ cướp giật là thanh niên, người ngồi trước mặc quần jean xanh, áo kẻ sọc, còn kẻ ngồi sau mặc quần jean xanh, áo khoác màu đen, chiếc xe máy bọn chúng sử dụng là Yamaha Sirius màu trắng. Ngay trong đêm, Công an TP Nha Trang tung ra nhiều mũi trinh sát truy lùng thủ phạm trên các đường phố.

Đến 21g30, trong lúc mũi trinh sát do đại úy Nguyễn Sĩ Hân - đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang đang mai phục gần cổng Trường dự bị đại học Dân tộc trung ương tại Nha Trang ở ngã tư Nguyễn Thiện Thuật - Biệt Thự, phường Lộc Thọ thì hai thanh niên đi xe máy Yamaha Sirius màu trắng mang biển số 79H4-2939 lướt qua rất nhanh.

Khi bị đuổi theo chặn lại, một trong hai thanh niên rút con dao trong balô ra chém, nhưng các trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ cả hai.

Kiểm tra ba lô của chúng có 1 con dao, 1 biển số xe máy 79T2-4661 và tang vật vừa cướp giật được gồm 4 túi xách nữ đã bị đứt quai, 5 ĐTDĐ, 3.600 NDT, 80 USD, gần 6,5 triệu đồng, 1 máy ảnh Sony.

Thủ phạm khai nhận lai lịch nêu trên và ngoài 4 vụ cướp giật trong đêm 28-12, mấy ngày trước bọn chúng đã gây ra 6 vụ cướp giật khác.

Theo các trinh sát hình sự, những ngày cuối năm cũ và đầu năm mới, du khách nước ngoài đến Nha Trang rất đông nên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đang được lực lượng công an tăng cường bằng nhiều biện pháp.

Truy xét hàng loạt vụ cướp nghiêm trọng tại TP.HCM

Ngày 29-12, CATP.HCM cho biết đang tập trung truy xét hàng loạt vụ cướp nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hóc Môn và quận 9. Theo đó, chỉ trong 4 ngày từ 23 đến 26-12, trên địa bàn này xảy ra 5 vụ cướp đều sử dụng hung khí, trong đó có cả công cụ hỗ trợ để cướp xe, tiền bạc của người đi đường.

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 1g20 ngày 23-12 tại trước cửa quán karaoke 007 đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, anh Lê Ngọc Thùy (sinh 1980, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe gắn máy Wave Trung Quốc bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép sát vào lề đường và dùng mã tấu chém vào tay anh Thùy gây thương tích nặng rồi cướp xe gắn máy tẩu thoát.

Rạng sáng 25-12, khoảng 2g sáng, tại trước cửa nhà số 37/1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, anh Nguyễn Thiên Ân (sinh 1983, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe gắn máy Air Blade bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép sát, đạp anh Ân ngã xuống đường rồi dùng cây ba trắc đánh Ân cướp xe gắn máy tẩu thoát.

Trước đó, khoảng 1g30 cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, anh Trần Minh Tuấn (sinh 1991, ở tỉnh Long An) chạy xe Dream Trung Quốc bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy ép sát, tên ngồi sau dùng mã tấu khống chế buộc Tuấn dừng xe lại cướp đi xe gắn máy, 1 điện thoại và 1 bóp da có tiền và giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Khoảng 3g sáng ngày 25-12, tại ngã ba cầu Long Phú, phường Phước Long B, quận 9 (TP.HCM), anh Nguyễn Trần Hùng (sinh 1985, ngụ quận 9) đi xe gắn máy Air Blade bị 3 thanh niên đi xe gắn máy áp sát dùng roi điện khống chế cướp xe tẩu thoát.

Lúc 3g30 ngày 26-12, tại đường Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM), anh Nguyễn Quốc Việt (sinh 1991) chạy xe Wave Trung Quốc chở bạn gái là chị T. bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép sát, đạp xe và dùng nón bảo hiểm cùng roi điện đánh, chích vào người Việt, chị T. làm Việt bất tỉnh.

Bốn thanh niên này cướp xe và bắt chị T. chở qua cầu Xáng hướng về xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, dừng lại lục soát người T. để lấy tài sản nhưng không có. Khi có người dân chạy qua, T. tri hô nên bọn chúng tẩu thoát.

V.TƯỜNG - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên