Theo dự thảo này, vợ chồng có thể áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận, tức là có thể ký hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu tài sản riêng và tài sản chung trước và trong hôn nhân.
Đặc biệt, công việc trong gia đình như nội trợ, chăm sóc con cái... được coi là loại hình lao động có thu nhập, để có căn cứ xác định quyền tài sản cho phụ nữ làm nội trợ trong trường hợp ly hôn.
Dự thảo luật cũng bổ sung những điểm mới về xác định cha mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (hiện VN cấm mang thai hộ), quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ và giải quyết tranh chấp trong trường hợp mang thai hộ có khiếu kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận