13/09/2013 18:03 GMT+7

Bắt nghi phạm vận chuyển trên 5,3 tấn gỗ quý Ngọc Am

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Công an tỉnh Hà Giang ngày 13-9, cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thứ (33 tuổi, trú thôn Tấn Sà Phìn, xã Nậm Ty, Hoàng Su Phì, Hà Giang), nghi phạm tổ chức vận chuyển 2,5 tấn gỗ Ngọc Am trên địa bàn tỉnh này.

yBhcFQfT.jpgPhóng to
Tang vật được chuyển về trụ sở công an tỉnh - Ảnh: Bình Minh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thứ, công an phát hiện thu giữ thêm trên 2,8 tấn gỗ Ngọc Am được cất giấu tại đây.

Trước đó, đêm 11-9, Chi cục Kiểm lâm và Công an tỉnh Hà Giang bắt quả tang Trần Văn Tiến (42 tuổi, trú Bắc Quang, Hà Giang) lái xe ben chở nhiều gốc, rễ Ngọc Am với số lượng lớn chạy từ xã Pờ Ly Ngài (huyện Hoàng Su Phì) ra hướng huyện Bắc Quang.

Lái xe Tiến không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng, khai chỉ là người chở thuê cho Thứ. Kết quả kiểm đếm cho thấy trên xe chở 144 gốc, rễ Ngọc Am, tổng trọng lượng trên 2,5 tấn.

Ngọc Am là một loại gỗ quý hiếm thuộc họ Hoàng Đàn, thuộc nhóm IIa trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm do Chính phủ quy định, có mùi thơm, chỉ mọc trên vùng núi Hoàng Su Phì. Gốc, rễ Ngọc Am đẹp, thường được sử dụng làm gỗ lũa có giá trị kinh tế cao; những gốc, rễ xấu được tư thương mua về chưng cất tinh dầu Ngọc Am.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên