24/06/2012 12:06 GMT+7

Khánh thành cột mốc cuối trên đất liền Việt Nam - Campuchia

TẤN THÁI - CHÍ QUỐC
TẤN THÁI - CHÍ QUỐC

TTO - Sáng 24-6, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen đã cắt băng khánh thành cột mốc biên giới số 314.

Đây là cột mốc cuối cùng trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

080mWUYh.jpgPhóng to
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen khánh thành cột mốc 314 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Xem video
Cột mốc số 314 nằm trên bờ biển giữa hai nước thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kam Pốt (Campuchia), gần khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Prếch Char. Hiện nay hai nước đã cắm được 238 vị trí tương ứng với 287 cột mốc, phân giới được khoảng 653km đường biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc khánh thành cột mốc 314 là một sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Khánh thành cột mốc biên giới số 314 trực tiếp tạo thuận lợi cho việc giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế và tạo sự ổn định cho người dân hai tỉnh Kiên Giang và Kam Pốt nói riêng, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh giáp biên của hai nước nói chung.

WNWAKm0n.jpgPhóng to
Thanh thiếu niên hai nước Việt Nam - Campuchia chào đón thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng Hunsen - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Hunsen cũng nhấn mạnh việc khánh thành cột mốc 314 là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan quan trọng, đáp ứng nguyện vọng mà mong muốn của hai nước, hai dân tộc.

TẤN THÁI - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên